18 giờ:20 phút Thứ năm, ngày 6 tháng 10 , 2016

Cảnh giác với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

Thời gian gần đây, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng lợi dụng các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; vụ sát hại lãnh đạo tỉnh Yên Bái; hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tình hình biên giới, biển, đảo, đất liền và mối quan hệ Việt Nam với các nước... để tăng cường chống phá ta. Nội dung chống phá rất phản động, xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

 Các hoạt động chống phá tiêu biểu như: Lợi dụng việc một số đài, báo nước ngoài đưa tin sai lệch, xuyên tạc “Việt Nam đang triển khai vũ khí tại Trường Sa”, ngày 17-8-2016, các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài, cùng với một số đài báo quốc tế đưa ra những bình luận, đánh giá sai lệch về chính sách đối ngoại và chủ trương bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam. Đáng chú ý là đối tượng Lê Hồng Hiệp (trú tại Singapore) đã tán phát tài liệu “Tại sao Việt Nam triển khai hệ thống Rocket ở Trường Sa”. Tài liệu này đưa ra những nhận định, đánh giá chủ quan, sai lệch rằng “Việt Nam đang khiêu khích và làm cho tình hình Biển Đông thêm căng thẳng”. Ngày 15-8-2016, một số tài khoản facebook đăng bài viết về việc Trung Quốc không cho 6 tàu cá ở tỉnh Quảng Nam với 259 thuyền viên trú bão ở đảo Bông Bay trên Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và đã phải tạm trú cách đảo Bông Bay 5 hải lý, qua đó kích động nhân dân kêu gọi chính phủ cần có hành động trước sự phi lý và vô nhân đạo của Trung Quốc trên Biển Đông. Hoặc lợi dụng vụ việc lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị sát hại, ngày 19-8-2016, một số đối tượng phản động, chống đối tán phát nhiều tài liệu, gồm: “Thanh toán đẫm máu ở Yên Bái”, “Đã đến thời Đảng loạn” (Lê Dung, cộng tác viên Đài Việt Ngữ, trú tại Mỹ), “Những phát súng bên trong văn phòng Đảng” (Mặc Lâm, CTV Đài RFA)... có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, suy diễn chủ quan rằng “đó là cuộc thanh toán nội bộ giữa các phe lợi ích nhóm” và “Ở Việt Nam bây giờ không còn an toàn, địa phương nào cũng có mâu thuẫn”. Ngày 14-8-2016, đối tượng Phạm Chí Dũng (trú tại TP. Hồ Chí Minh) đã tán phát tài liệu “500 triệu USD sẽ vào túi ai” có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng Chính phủ Việt Nam “tự thỏa thuận với công ty Formosa về mức tiền đền bù mà không dựa vào thiệt hại thực tế của ngư dân”, đồng thời vu khống chính quyền một số địa phương “bắt ngư dân nộp một khoản tiền” vào cái gọi là “quỹ địa phương” thì mới cho nhận tiền và gạo hỗ trợ của Chính phủ...

Để đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, trước hết chúng ta phải nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, nhận diện rõ đối tượng đấu tranh đó là “bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, cần chú ý một số trang mạng phản động; tài khoản facebook và một số nhân vật thường hay chống phá ta trong thời gian gần đây như: Ba Sam (anhbasam.wordpress.com); Dân Làm Báo (danlambaovn.blogspot.com); Hoàng Tuấn Bạch, Trần Dân, Hung Giobay, Sambo Bosam, Đảng Tân Đại Việt, Lý Sóng Thần, Con Viet Nam, Tu Do Dan Chu, Dinhnguyen Dinh... Lê Hồng Hiệp CTV Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; Lê Dung, Huy Lam - CTV Đài Việt ngữ; Mặc Lâm - CTV Đài RFA; Nguyễn Quang A, Phạm Chí Dũng - thành viên “Diễn đàn xã hội dân sự”...

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của trên, chủ động dự báo tình hình, kịp thời lựa chọn nội dung, phương pháp thông tin, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề thời sự, chính trị quốc tế, trong nước, khu vực địa bàn đơn vị đóng quân, nhất là những vấn đề “nóng”, gây nhiều bức xúc và đang được dư luận xã hội quan tâm; tình hình, kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia... kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội, Quân chủng và đơn vị. Qua đó, nhằm cung cấp thông tin chính thống, khẳng định chủ trương, quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; vạch trần các thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động chống phá, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ... của các thế lực thù địch; xây dựng, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, tin vào lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, vào vũ khí, trang bị... đồng thời xây dựng quyết tâm, nâng cao ý thức trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ, trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

HOÀNG LÂU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website