16 giờ:41 phút Thứ tư, ngày 22 tháng 7 , 2020

Bế mạc Hội thao TDTT Quân chủng PK-KQ năm 2020 khu vực phía Bắc

Chiều 22-7, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ bế mạc Hội thao thể dục thể thao (TDTT) năm 2020 khu vực phía Bắc. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Trong 6 ngày (từ 17-7 đến 22-7), Hội thao TDTT Quân chủng PK-KQ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các vận động viên (VĐV) đã tham gia tranh tài sôi nổi ở 6 nội dung: Chiến sĩ khỏe; vượt vật cản huấn luyện thể lực; bóng chuyền nam; bóng chuyền nữ; bóng bàn đồng đội nam - nữ; cầu lông đồng đội nam - nữ.

Bế mạc Hội thao TDTT Quân chủng PK-KQ năm 2020 khu vực phía Bắc
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích cao trong Hội thao.

Bế mạc Hội thao TDTT Quân chủng PK-KQ năm 2020 khu vực phía BắcBế mạc Hội thao TDTT Quân chủng PK-KQ năm 2020 khu vực phía Bắc

Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, trao thưởng cho các tập thể đạt giải đồng đội và cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thao.

Bế mạc Hội thao TDTT Quân chủng PK-KQ năm 2020 khu vực phía Bắc
Đại tá Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng phát biểu bế mạc Hội thao.

Trong quá trình diễn ra Hội thao, Ban Tổ chức (BTC) đã điều hành Hội thao tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm khoa học, có chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Mặc dù phải thi đấu trong điều thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, cường độ thi đấu khá dày, song các VĐV đã thể hiện rõ quyết tâm thi đấu với tinh thần thể thao “Cao thượng, đoàn kết, học hỏi, quyết tâm giành thành tích cao và lập nhiều kỷ lục mới”, cống hiến nhiều trận tranh tài hấp dẫn, kịch tính, tạo sự phấn khích cho các cổ động viên trên tất cả các khu vực thi đấu. Đội ngũ trọng tài đã đề cao trách nhiệm, làm việc đúng chức trách, điều hành, giám sát, đánh giá kết quả thi đấu từng bộ môn, trận đấu công tâm, khách quan, chính xác theo đúng luật thi đấu và quy chế hội thao. Các cơ quan, đơn vị đăng cai đã tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị nơi ăn, ở, cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu… cho các đoàn vận động viên đúng theo quy định của điều lệ hội thao và của BTC. Các thành phần phục vụ, kiểm soát quân sự phát huy tốt vai trò trách nhiệm góp phần tạo nên thành công của hội thao.

Tại Lễ bế mạc, BTC đã công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 5 tập thể, 6 cá nhân và 18 giải đồng đội. Trong đó, tặng cờ giải Nhất toàn đoàn cho Sư đoàn 361; giải Nhì cho Học viện PK-KQ và giải Ba cho Sư đoàn 371. Bên cạnh đó, BTC tặng cờ “Đơn vị chấp hành tốt điều lệnh, điều lệ và quy tắc hội thao khu vực phía Bắc” cho Sư đoàn 363 và tặng Bằng khen “Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai hội thao khu vực phía Bắc” cho Lữ đoàn 26.

Thông qua Hội thao tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ X nhiệm kỳ 2020 – 2025, kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9. Đồng thời là dịp để Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân chủng. Rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể lực, TDTT trong toàn Quân chủng, nâng cao sức khỏe dẻo dai cho bộ độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ĐẶNG PHONG, PHÙNG LÂM, THÚY NGA
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website