11 giờ:58 phút Thứ tư, ngày 14 tháng 10 , 2020

Trung đoàn 930 vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho công nhân đang mắc kẹt ở Thủy điện Rào Trăng 3

Vào hồi 9 giờ 15 phút sáng 14-10, Sư đoàn 372 đã điều động Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930 chở hàng cứu trợ đến tiếp tế cho những người đang bị cô lập ở Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trực tiếp chỉ huy chuyến bay.

Trung đoàn 930 vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho công nhân đang mắc kẹt ở Thủy điện Rào Trăng 3
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ,
trao đổi phương án cứu hộ với Tổ bay Trung đoàn 930.

Trung đoàn 930 vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho công nhân đang mắc kẹt ở Thủy điện Rào Trăng 3
Vận chuyển hàng hóa lên trực thăng.

Trung đoàn 930 vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho công nhân đang mắc kẹt ở Thủy điện Rào Trăng 3
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ kiểm tra hàng hóa trên trực thăng.

Trung đoàn 930 vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho công nhân đang mắc kẹt ở Thủy điện Rào Trăng 3
Chuyển hàng hóa cho người dân trong Thủy điện Rào Trăng 3.

Tổ bay do Thượng tá Nguyễn Ngọc Trung - Trung đoàn trưởng và Thiếu tá Lê Tiến Dũng - Phi đội trưởng Phi đội 2 lái chính. Mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết diễn biến phức tạp, song sau 30 phút cất cánh từ Sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 930 đã tiếp cận vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. Đây là khu vực hẻm núi, tầm nhìn hạn chế do sương mù. Trực thăng tiếp cận ở độ cao khoảng 30 mét và thả một số nhu yếu phẩm cho những người đang mắc kẹt gồm: Mì tôm, lương khô, nước lọc và một số vật tư y tế thiết yếu khác. 10 giờ 15 phút, Tổ bay hoàn thành nhiệm vụ trở về Sân bay Phú Bài an toàn tuyệt đối và tiếp tục làm công tác chuẩn bị cho các chuyến bay tiếp theo.

Trước đó, ngày 13-10, nhận được lệnh của Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 đã điều động 2 trực thăng Mi-171 cơ động từ Sân bay Đà Nẵng sang Sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các địa phương bị ngập nặng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị.

Dự kiến thời tiết miền Trung còn diễn biến hết sức phức tạp nên Trung đoàn 930 và lực lượng cứu hộ của Quân chủng Phòng không – Không quân đã làm tốt công tác chuẩn bị về người và phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế khi có lệnh của trên.

Tin, ảnh: LÊ HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website