19 giờ:32 phút Thứ ba, ngày 20 tháng 4 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Kho K332 và Trung đoàn 218

Ngày 20-4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã đi kiểm tra công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) tại Phân kho 38, Kho K332 (Cục Kỹ thuật) và Đại đội 28, Trung đoàn 218 (Sư đoàn 361). Cùng đi có Đại tá Hoàng Văn Lâu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Kho K332 và Trung đoàn 218
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng
kiểm tra hệ thống sổ sách XDCQ lại Phân kho 38.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Kho K332 và Trung đoàn 218
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng
kết luận kiểm tra tại Phân kho 38.

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2021, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng đã trực tiếp kiểm tra thực tế tình hình mọi mặt hoạt động của đơn vị; việc đăng ký hệ thống sổ sách trên các mặt công tác, tập trung vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, XDCQ, QLKL, công tác đóng quân, canh phòng, bảo đảm an toàn giao thông, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT…

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm sâu sắc những hạn chế, tồn tại, nhất là trong công tác XDCQ, QLKL, bảo đảm an toàn giao thông; làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, SSCĐ, XDCQ, QLKL; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì nghiêm công tác đóng quân canh phòng; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là phương tiện ô tô, xe máy cá nhân; giáo dục cho mọi quân nhân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết trong đơn vị và đoàn kết quân dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để kịp thời xử trí các tình huống, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website