8 giờ:34 phút Thứ sáu, ngày 20 tháng 11 , 2020

Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không - Không quân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Ngày 19 và 20-11, các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/20-11-2020).

Học viện PK-KQ: Dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện PK-KQ có Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ; Ban Giám đốc Học viện PK-KQ; đại biểu các cơ quan, khoa, đơn vị và cán bộ, giảng viên, học viên trong toàn Học viện.
Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không - Không quân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không - Không quân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn tặng hoa chúc mừng Học viện PK-KQ.

Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không - Không quân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Thủ trưởng Học viện PK-KQ trao giấy chứng nhận cho giảng viên giỏi cấp cơ sở, cán bộ quản lý giỏi, trợ lý giỏi.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được nghe thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi các thầy, cô giáo đang công tác tại các học viện, nhà trường trong Quân đội và cùng ôn lại truyền thống dạy và học của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện PK-KQ. Trong những năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên của Học viện PK-KQ đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng Học viện ngày càng lớn mạnh, khẳng định là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu về lĩnh vực phòng không, không quân, tác chiến điện tử của Quân đội, Quân chủng PK-KQ; xứng đáng với danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao tặng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn chúc mừng những thành tựu đã đạt được của các thế hệ cán bộ, giảng viên Học viện trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: Học viện PK-KQ cần phát huy tốt những thành tựu đã đạt được, quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; tích cực, chủ động và sáng tạo hơn để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Mỗi giảng viên, học viên phải tích cực học tập, thường xuyên cập nhật, tiếp thu phương pháp truyền thụ kiến thức mới, hiện đại của thế giới và khu vực vào nội dung, chương trình giảng dạy, phù hợp với sự phát triển vũ khí, trang bị của Quân chủng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, tạo nên một đội ngũ sĩ quan PK-KQ vừa "hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trường Sĩ quan Không quân: Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 / 20-11-2020), Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) đã tổ chức buổi gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và đại diện cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường.

Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không - Không quân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Đại tá Vũ Hồng Trung - Phó Chính ủy Nhà trường trao giấy chứng nhận và khen thưởng các giảng viên giỏi cấp cơ sở.

Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không - Không quân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Những năm qua, Trường SQKQ đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của nền giáo dục nước nhà cũng như sự nghiệp đào tạo cán bộ cho Quân đội. Đặc biệt, trong năm học 2019-2020, Nhà trường đã thu được những thành công đáng khích lệ: Kết quả học tập có 99,1% đạt yêu cầu, gần 40% đạt khá, giỏi; cán bộ, giảng viên, học viên tích cực tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức; trong đó, tham gia Hội thi Olympic tiếng Nga đạt giải cá nhân và tập thể; có 11 giảng viên đạt giảng viên giỏi cấp cơ sở. Nhà trường và Phòng Đào tạo được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích trong năm học 2019-2020.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã trao Bằng khen của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020; 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 9-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong Nhà trường Quân đội; cấp giấy chứng nhận và khen thưởng giảng viên giỏi cấp cơ sở năm học 2019-2020 cho 11 giảng viên.

Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ: Sáng 20-11, Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 / 20-11-2020). Dự buổi gặp mặt có thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị, các đồng chí giáo viên, cán bộ quản lý và học viên tiêu biểu của Nhà trường.

Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không - Không quân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường trao thưởng các nhà giáo tiêu biểu năm 2020.
Các học viện, nhà trường trong Quân chủng Phòng không - Không quân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt.

Năm học 2019-2020, Nhà trường đã tổ chức đào tạo hơn 1.700 học viên các bậc học. Trong quá trình giảng dạy đội ngũ cán bộ, giáo viên đã luôn quán triệt tốt quan điểm “dạy chữ với rèn người”; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp sư phạm theo hướng tích cực, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện kỷ luật nghiêm” trong quá trình dạy và học...

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phan Anh Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường, đã biểu dương và chúc mừng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và các học viên đã đạt được những thành tích cao trong công tác giáo dục, đào tạo năm học vừa qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, toàn Trường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác GD-ĐT; tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên cả về số và chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, nhất là bản lĩnh chính trị, năng lực toàn diện và phương pháp sư phạm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình giáo dục, đào tạo.Tại buổi gặp mặt, thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường đã tôn vinh, khen thưởng 8 giáo viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác GD, ĐT năm học 2019-2020.

BÙI ĐỨC, MINH SANG, THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website