10 giờ:31 phút Thứ năm, ngày 24 tháng 12 , 2020

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng 24-12, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân chủng lần thứ VIII, Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII giữa nhiệm kỳ 2018-2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ. Tham dự Hội nghị có đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng; thủ trưởng Cục Chính trị PK-KQ; thủ trưởng cơ quan chính trị và chủ tịch công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng. Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023
Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, chủ trì Hội nghị.

Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023
Quang cảnh Hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, công tác công đoàn và phong trào công nhân trong Quân chủng PK-KQ đã có sự phát triển vững chắc, đạt được kết quả tốt trên các mặt công tác. Nội dung, hình thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, triển khai hoạt động toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ của Quân chủng và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Kết quả hoạt động của công tác công đoàn đã trực tiếp góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác công đoàn nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Tố Việt yêu cầu trong thời gian tới, công tác công đoàn của Quân chủng PK-KQ cần tập trung tuyên truyền giáo dục, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua của tổ chức công đoàn gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị; thường xuyên nghiên cứu, đổi mới hoạt động bảo đảm hiệu quả, thiết thực, có sức lôi cuốn cán bộ, đoàn viên tham gia. Quan tâm xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đề xuất và giải quyết tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website