9 giờ:51 phút Thứ năm, ngày 17 tháng 8 , 2023

Cục Chính trị phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân

Sáng 17-8, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng PK-KQ (22-10-1963/22-10-2023). Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng.Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Chính trị và 186 đồng chí là trợ lý, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Cục.

Cục Chính trị phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quânThiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát động thi đua.

Cục Chính trị phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân
Các đại biểu dự lễ phát động thi đua.

Với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu”, đợt thi đua cao điểm diễn ra trong 60 ngày (từ 22-8 đến 22-10-2023); nội dung, chỉ tiêu thi đua là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân hiểu sâu sắc quá trình ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân chủng PK-KQ trong 60 năm qua; những chiến công to lớn và truyền thống anh dũng, kiên cường của Bộ đội PK-KQ anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc, từ đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, nhất là an toàn giao thông…

Cục Chính trị phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến ký chứng kiến giao ước thi đua các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị.

Cục Chính trị phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân
Thủ trưởng Cục Chính trị chụp ảnh với đại diện các phòng, ban, đơn vị tại buổi lễ phát động thi đua.

Để đợt thi đua đạt chất lượng, hiệu quả cao, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong Cục Chính trị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất đúng, trúng với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và thủ trưởng Cục Chính trị về hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng. Thực hiện tốt nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Duy trì, thực hiện tốt công tác Thi đua - Khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Cục Chính trị phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng trao thưởng cho Trung tá Bùi Anh Tuấn - Xưởng trưởng Xưởng in
vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Ngành in Quân đội giai đoạn 2013-2023.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng tập thể Xưởng in, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ và cá nhân Trung tá Bùi Anh Tuấn - Xưởng trưởng Xưởng in, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Ngành in Quân đội giai đoạn 2013-2023.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website