20 giờ:42 phút Thứ tư, ngày 20 tháng 1 , 2021

Bước tiến triển mới trong nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam

Ngày 20-1, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bộ Quốc phòng - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo Quốc gia 701) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Lễ công bố kết quả xử lý đi-ô-xin Hồ cổng 2, Sân bay Biên Hòa; khởi động Dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh ưu tiên; ký ý định thư về hợp tác truyền thông khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Bước tiến triển mới trong nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải chất da cam.

Bước tiến triển mới trong nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam
Đại diện Việt Nam và Hoa kỳ ký kết bàn giao đất ô nhiễm đi-ô-xin trong Sân bay Biên Hòa để tiến hành xử lý tiếp theo.

Đến dự, chỉ đạo và chứng kiến các sự kiện trên có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia 701; đại biểu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, thành phố Biên Hòa, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam  đi-ô-xin Việt Nam; Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Hóa học. Về phía Hoa Kỳ có ngài Daniel J. Kritenbrink - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Marie C.Damuor - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam; bà Ann Marie Yastishock - Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam và đại diện một số tổ chức quốc tế và đối tác công nghệ quốc tế.

Dự án xử lý ô nhiễm đi-ô-xin khu vực Sân bay Biên Hòa được khởi công từ tháng 12-2019. Mặc dù có nhiều khó khăn thách thức do thời tiết khí hậu và diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, song với sự hỗ trợ sự nỗ lực của Quân chủng Phòng không - Không quân, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và sự giúp đỡ tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa cùng các cơ quan chức năng, Dự án đã thực hiện bốc xúc gần 1.200 m3 trầm tích ô nhiễm đi-ô-xin vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép, đưa vào khu vực xử lý ở công đoạn tiếp theo; giải phóng và phục hồi toàn bộ diện tích bề mặt Hồ cổng 2 (hơn 5.300 m2) đáp ứng tiêu chuẩn về ngưỡng đi-ô-xin của Việt Nam, bảo đảm về an toàn lao động, con người, môi trường và các công trình xung quanh. Kết quả xử lý đi-ô-xin ở Hồ cổng 2 là cơ sở để bàn giao mặt bằng cho tỉnh Đồng Nai sắp tới, góp phần bảo vệ môi trường an toàn cho người dân. Tiếp nối kết quả đã đạt được của dự án, Quân chủng PK-KQ tiếp tục bàn giao mặt bằng các khu vực ô nhiễm đi-ô-xin phía trong Sân bay Biên Hòa với tổng diện tích khoảng 7,5ha cho Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ để tiến hành xử lý, phục hồi và xây dựng công trình của dự án trong năm 2021. 

Về khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải chất độc da cam, ngày 5-12-2019, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường đã ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại bản hạn chế về hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các tỉnh bị phun rải chất độc da cam. Sau hơn 1 năm điều tra khảo sát thực địa, hai bên đã xác định được nội dung công việc, địa điểm triển khai dự án và hoàn thành xây dựng văn kiện dự án để trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt đầu tư dự án với nguồn vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Hoa Kỳ là 65 triệu USD và một phần vốn đối ứng ngân sách nhà nước Việt Nam khoảng 75 tỷ đồng. Ngày hôm nay, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp khởi động dự án. Dự án thực hiện sẽ tác động tích cực tới ít nhất 100.000 người khuyết tật và gia đình của họ, nâng cao năng lực hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật trên 8 tỉnh (bao gồm: Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Đồng Nai, Quảng Trị, Kon Tum, Bình Phước) về lĩnh vực y tế và các mặt của đời sống xã hội. 

Về ký ý định thư hợp tác truyền thông về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam: Văn phòng 701 và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam ký ý định thư hợp tác truyền thông về khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam, Hoa Kỳ, quốc tế để khẳng định nỗ lực cố gắng của hai bên nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế. Nội dung của ý định thư gồm: Một là, tổ chức xuất bản sách, ảnh, triển lãm hình ảnh, hiện vật tại Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế về kết quả hợp tác trong khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học đi-ô-xin sau chiến tranh ở Việt Nam đối với con người và môi trường, phát triển kinh tế xã hội; hai là, tổ chức sản xuất các phim tài liệu, sản phẩm báo chí về nỗ lực song phương trong khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học đi-ô-xin sau chiến tranh ở Việt Nam để tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam, Hoa Kỳ, quốc tế; ba là, tổ chức các sự kiện truyền Thông về thực hiện các dự án hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. 

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website