14 giờ:12 phút Thứ năm, ngày 18 tháng 3 , 2021

Tổng cục Chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng 18-3, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2021), tuyên dương cán bộ Đoàn xuất sắc giai đoạn (2016-2020) và gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020 bằng hình trực tuyến. Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự buổi lễ tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan và đại diện các đơn vị khu vực phía Bắc của Quân chủng PK-KQ.

Tổng cục Chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quang cảnh lễ kỷ niệm tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã hăng hái xung phong đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta viết nên những trang sử vàng chói lọi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, làm nên một thời đại oanh liệt - Thời đại Hồ Chí Minh; góp phần đưa nước ta từ một dân tộc nô lệ lầm than thành một quốc gia độc lập và ngày nay đang vững bước trên con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn; đồng thời là điều kiện, là cơ hội để tuổi trẻ toàn quân tăng cường rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên giành những thành tích, kết quả cao hơn trong quá trình rèn luyện, học tập và công tác. Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm qua, bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết của thanh niên, bằng niềm tin không gì lay chuyển nổi và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội hôm nay sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Quân đội, nỗ lực thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương và chúc mừng sự trưởng thành, tiến bộ cùng những cống hiến, đóng góp to lớn của thanh niên Quân đội; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy (chính trị viên), chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chăm lo xây dựng, tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua; chúc mừng thành tích của 90 cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên xuất sắc giai đoạn 2016-2020; 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 18 gương mặt trẻ triển vọng được tuyên dương tại buổi lễ.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng, tạo điều kiện tốt hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên, tin tưởng giao nhiệm vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các tổ chức đoàn, cán bộ đoàn cần quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; nhất là các nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên Quân đội trong thời kỳ mới; bám sát nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội và cơ quan, đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động phong phú về nội dung, sáng tạo về hình thức, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Đại tướng Lương Cường khẳng định, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị luôn đặt niềm tin vào tuổi trẻ Quân đội; đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng vào sự phấn đấu của thanh niên; tin tưởng rằng, công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội sẽ phát triển mạnh mẽ; giành nhiều thành tích mới; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 18 gương mặt trẻ triển vọng và 90 cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhận công tác thanh niên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website