13 giờ:31 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 7 , 2021

Các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân ở khu vực miền Trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Trong 2 ngày (7 và 8-7), Đảng ủy Sư đoàn 372, Đảng ủy Sư đoàn 375 và Đảng ủy Nhà máy A32 đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); cùng dự có đại diện các cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ.

Sư đoàn 372: 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý điều hành bay  (SSCĐ, QLĐHB); nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay (HLB, BĐATB), huấn luyện mặt đất; làm công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập MT-21 đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nền nếp xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật (XDCQ, QLRLKL) được duy trì thường xuyên; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính, phòng chống dịch COVID-19; đơn vị an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân khu vực miền Trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Trung tướng Lâm Quang Đại phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 372.

6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Sư đoàn 372 tập trung lãnh đạo đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLĐHB; tổ chức các hoạt động bay thực hiện nhiệm vụ; tham gia các đợt diễn tập, bắn, ném bom, đạn thật, hiệp đồng quân binh chủng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng HLB, BĐATB; làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia hội thao, hội thi các cấp; duy trì và đưa nền nếp XDCQ, QLRLKL nâng lên một bước; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan vào đơn vị…

Sư đoàn 375: 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Sư đoàn 375 đã tập trung lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ trên giao; trọng tâm là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ khí tài trang bị; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập MT-21 đạt mục đích, yêu cầu đề ra; chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới được nâng lên; có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng XDCQ, QLRLKL; bảo đảm kịp thời công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; tích cực, chủ động phòng, chống, không để dịch COVID-19 lây lan vào đơn vị.

Các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân khu vực miền Trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Trung tướng Lâm Quang Đại phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 375.

6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Sư đoàn 375 xác định tập trung quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; tập trung huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến; chú trọng huấn luyện, tham gia hội thao, hội thi, bắn đạn thật đạt kết quả tốt; duy trì nghiêm nền nếp XDCQ, QLKL; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhà máy A32: 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo Nhà máy khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, sửa chữa, kiểm thử - bay thử và bàn giao máy bay cho các đơn vị phục vụ huấn luyện, SSCĐ; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ điều chuyển Nhà máy từ Cục Kỹ thuật về trực thuộc Quân chủng PK-KQ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Nhà máy (18-6-1966/18-6-2021); thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tổ chức sản xuất, sửa chữa có hiệu quả; duy trì nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng; làm tốt công tác quản lý kỷ luật, quản lý tư tưởng; thu nhập của cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng ổn định; Nhà máy bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân khu vực miền Trung triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Trung tướng Lâm Quang Đại kiểm tra dây chuyển sửa chữa máy bay Su-27 tại Nhà máy A32.

6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Nhà máy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhà máy tiếp tục phòng, chống, không để dịch COVID-19 lây lan vào đơn vị; tổ chức sửa chữa máy bay trên dây chuyền và các loại máy móc, phương tiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; nâng cao chất lượng XDCQ, QLRLKL; quản lý, sử dụng các nguồn tài chính có hiệu quả; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đề xuất củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế sau khi thực hiện quyết định điều chuyển Nhà máy về trực thuộc Quân chủng PK-KQ…

Phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại ghi nhận những kết quả mà các đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, nghị quyết, chỉ thị các cấp; cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, QLVT, QLĐHB; nâng cao trình độ xử trí các tình huống của các thành phần kíp chiến đấu, phi công, tổ bay; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ khí tài mới, tập trung huấn luyện hội thao, hội thi các cấp; tăng cường công tác XDCQ, QLRLKL, quản lý chặt chẽ tư tưởng, mối quan hệ quân nhân, quản lý đất quốc phòng; xây dựng mối đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và các tổ chức trong việc quán triệt và thực hiện nhiệm vụ. Đối với Đảng ủy Nhà máy A32, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phân xưởng chấp hành nghiêm kỷ luật công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sửa chữa; khắc phục khó khăn, vừa tổ chức sửa chữa vừa chống dịch COVID-19, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch; hoàn thiện các quy chế lãnh đạo, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, quy chế dân chủ, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng…

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website