13 giờ:50 phút Thứ tư, ngày 24 tháng 11 , 2021

Cục Cán bộ kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài của Quân chủng Phòng không - Không quân

Sáng 24-11, Đoàn công tác của Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra, nắm tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) cán bộ ở nước ngoài của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ chủ trì buổi làm việc với đoàn; cùng dự có thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Cục Cán bộ kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài của Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ phát biểu tại buổi làm việc.

Cục Cán bộ kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài của Quân chủng Phòng không - Không quân
Thiếu tướng Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Phòng Cán bộ Quân chủng PK-KQ báo cáo kết quả công tác ĐT, BD năm 2021 và kế hoạch ĐT, BD cán bộ ở nước ngoài năm 2022 của Quân chủng PK-KQ; các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị các nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐT, BD cán bộ ở nước ngoài trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2021 chất lượng, số lượng cán bộ đi ĐT, BD ở nước ngoài đạt hiệu quả cao theo các chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tạo nguồn ĐT, BD cán bộ ở nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực; hằng năm Quân chủng xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các chỉ tiêu bồi dưỡng ngoại ngữ tập trung tại các cơ sở trong và ngoài Quân đội. Năm 2021, Quân chủng PK-KQ hoàn thành tốt nhiệm vụ về thực hiện các chỉ tiêu ĐT, BD ngoại ngữ được Bộ Quốc phòng giao. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền góp phần thu hút nhiều học sinh tham gia tuyển sinh vào Học viện PK-KQ, Trường Sĩ quan Không quân bảo đảm đúng tiêu chí, tiêu chuẩn; lựa chọn đủ chỉ tiêu học viên năm nhất đi đào tạo đại học, phi công cơ bản ở nước ngoài; khuyến khích cán bộ, giảng viên trong Quân chủng dự tuyển đào tạo sau đại học tại nước ngoài… Bên cạnh đó, số cán bộ ĐT, BD ở nước ngoài được điều về Quân chủng PK-KQ công tác được bố trí đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Qua thực tiễn công tác, đại đa số cán bộ ĐT, BD ở nước ngoài đều phát triển, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ tốt, yên tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương đánh giá cao những kết quả đạt được và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Quân chủng PK-KQ về công tác ĐT, BD cán bộ ở nước ngoài trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cán bộ đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác ĐT, BD cán bộ ở nước ngoài; coi đây là lực lượng nòng cốt xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực, chủ động tạo nguồn cán bộ ĐT, BD ở nước ngoài, đặc biệt là nâng cao trình độ ngoại ngữ; nghiên cứu đề xuất, xây dựng kế hoạch phối hợp với các học viện, nhà trường mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ trình độ B2 trở lên cho cán bộ ĐT, BD ở nước ngoài. Đồng thời, bố trí sắp xếp cán bộ ĐT, BD ở nước ngoài đúng chuyên ngành, chương trình được đào tạo để phát huy tốt kiến thức chuyên môn, khả năng sáng tạo và tích lũy kinh nghiệm. Cùng với đó là thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, nắm tình hình, chất lượng, hiệu quả học tập của cán bộ ĐT, BD ở nước ngoài.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website