22 giờ:11 phút Thứ hai, ngày 17 tháng 1 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các đơn vị khu vực miền Trung

Ngày 17-1, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Đại tá Ngô Quốc Chung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị khu vực miền Trung gồm: Đại đội 11 (Trung đoàn 224); Trạm Ra đa 29 (Trung đoàn 290); Tiểu đoàn 179 (Trung đoàn 282) thuộc Sư đoàn 375 và Trung đoàn 929 thuộc Sư đoàn 372.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị khu vực miền Trung
Đại tá Ngô Quốc Chung kiểm tra tại Đại đội 11 (Trung đoàn 224, Sư đoàn 375).

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị khu vực miền Trung
Đại tá Ngô Quốc Chung trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cán bộ, chiến sĩ Đại đội 11 (Trung đoàn 224, Sư đoàn 375).

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị khu vực miền Trung
Đại tá Ngô Quốc Chung trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 179 (Trung đoàn 282, Sư đoàn 375).
Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị khu vực miền Trung
Đại tá Ngô Quốc Chung trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 29 (rung đoàn 290, Sư đoàn 375).

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các đơn vị khu vực miền Trung
Đại tá Ngô Quốc Chung trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372).

Sau nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo công tác SSCĐ và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần - 2022; đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị của các đơn vị. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, rà soát kế hoạch SSCĐ chặt chẽ, sát thực tế; tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ; hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương để dự kiến và xử trí tốt các tình huống xảy ra; duy trì nghiêm túc nền nếp canh trực, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; tăng cường tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn đơn vị và địa bàn đóng quân; vừa thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả; thường xuyên quan tâm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; quản lý và giải quyết tốt tình hình tư tưởng cho bộ đội; bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, tiêu chuẩn Tết; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng phương châm “sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, kỷ luật nghiêm, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”. Các lực lượng về ăn Tết chấp hành nghiêm các quy định của Quân đội, đơn vị và địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng gia đình.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website