8 giờ:21 phút Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 , 2022

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ Phòng không - Không quân nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4-1975 / 30-4-2022)

Sáng 30-4, Đoàn đại biểu của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ Quân chủng PK-KQ nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2022) tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Danh bia tưởng niệm liệt sĩ PK-KQ (số 169 Trường Chinh, Hà Nội).

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ Phòng không - Không quân nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền dâng hương các anh hùng, liệt sĩ PK-KQ.

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ Phòng không - Không quân nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4
Thủ trưởng các cơ quan Quân chung dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ Phòng không - Không quân nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4
Các đại biểu dự lễ dâng hương.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nguyện học tập tinh thần yêu nước và ý chí chiến đấu dũng cảm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các anh hùng, liệt sĩ; đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động, quyết tâm xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website