15 giờ:29 phút Thứ tư, ngày 16 tháng 12 , 2020

Đảng ủy Sư đoàn 377 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng 16-12, Đảng ủy Sư đoàn 377 đã tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng.

Đảng ủy Sư đoàn 377 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy Sư đoàn 377 đã lãnh đạo Sư đoàn hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT).

Năm 2021, Đảng ủy Sư đoàn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo như: Quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân chủng lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá đã xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, kiên quyết không để bất ngờ, lỡ thời cơ. Quyết tâm làm chuyển biến một cách thực chất về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, ngăn ngừa, hạn chế mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật; Tham gia hội thao, hội thi do trên tổ chức đạt kết quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lâm Quang Đại nhấn mạnh: Đảng ủy, chi huy Sư đoàn cần quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trên; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cấp ủy viên các cấp. Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, yên tâm công tác gắn bó xây dựng Sư đoàn. Tăng cường công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm và thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: VŨ CƯỜNG, LÊ PHÚC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website