9 giờ:30 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 5 , 2022

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Trong 2 ngày (10 và 11-5) các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022).

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ: Tại buổi lễ, cán bộ, giảng viên, viên chức quốc phòng trong Nhà trường đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống và ý nghĩa, giá trị nhân văn sâu sắc của Ngày Thương binh, liệt sĩ; truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; sự hi sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”
Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường ký chứng kiến giao ước thi đua cơ quan, khoa, đơn vị.

Trong thời gian thi đua (từ ngày 14-5 đến 27-7-2022), Nhà trường tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội, Quân chủng và đơn vị về chính sách đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh thi đua trong giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện có hiệu quả chương trình “Áo ấm tặng mẹ”; vận động các tổ chức quần chúng trong Nhà trường thực hiện tốt chương trình xây tặng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Nhà mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, “Nhà mái ấm tình thương”… Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… (THẾ THỦY)

Sư đoàn 363: Để thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua, Sư đoàn xác định đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội, Quân chủng, Sư đoàn về chính sách đối với người có công với cách mạng; đẩy mạnh thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tham gia hội thao, hội thi, diễn tập các cấp đạt kết quả cao nhất; thực hiện tốt công tác chính sách và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 ngày Thương binh, liệt sỹ; phấn đấu không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, an toàn trong tham gia giao thông và trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Sư đoàn xác định 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, nhất là đợt cao điểm bảo vệ SEA Games 31, tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa… (HỮU NGHỊ)

Trung đoàn 591 (Sư đoàn 377): Với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”, trong thời gian 75 ngày (từ 14-5 đến ngày 27-7-2022), toàn Trung đoàn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội, Quân chủng về chính sách đối với người có công với cách mạng. Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân phát động thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn xác nhận giao ước thi đua các cơ quan, đơn vị.

Trung đoàn xác định một số chỉ tiêu thi đua: Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn; hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ; xử lý tốt tình huống trên không, mặt đất, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao, nhất là đợt SSCĐ cao điểm bảo vệ SEA games 31. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, tham gia giao thông và trong mọi hoạt động của đơn vị. Giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa để lại ấn tượng tốt đẹp với nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đơn vị Trung đoàn 591 đã ký kết giao ước thi đua; khẳng định quyết tâm phấn đấu thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nội dung của đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”. (MẠNH TAM)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website