15 giờ:57 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 5 , 2022

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các nhà máy, kho khu vực phía Nam

Trong 2 ngày (10 và 11-5), Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm tại các nhà máy: A29, A41, A42 và Kho K334 (Cục Kỹ thuật).

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các nhà máy, kho khu vực phía Nam
Thiếu tướng Bùi Anh Chung kết luận kiểm tra Nhà máy A29.
Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các nhà máy, kho khu vực phía Nam
Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng kiểm tra hoạt động sửa chữa
máy bay huấn luyện tại Nhà máy A41

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các nhà máy, kho khu vực phía Nam
Kiểm tra một buổi chào cờ duyệt đội ngũ tại Nhà máy A42

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra các nhà máy, kho khu vực phía Nam
Kiểm tra phương án phòng chống cháy nổ tại Nhà máy A42.

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2022, Đoàn công tác của Quân chủng đã kiểm tra toàn diện trên các mặt công tác, tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, tiếp nhận, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị; hệ thống văn kiện chiến đấu, hệ thống sổ sách các ngành; việc duy trì nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn kho, xưởng; công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật…

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung trong 4 tháng đầu năm 2022, các nhà máy và Kho K334 đã triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu công tác sửa chữa, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được duy trì thực hiện có hiệu quả; tình hình tư tưởng của cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động cơ bản ổn định, đơn vị bảo đảm an toàn.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Anh Chung ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm thời gian qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên, chỉ tiêu nhiệm vụ của cấp mình, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, duy trì, thực hiện có nền nếp, hiệu quả các mặt công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website