13 giờ:29 phút Thứ tư, ngày 27 tháng 7 , 2022

Trung đoàn 285 tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 26-7, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363 tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143/CT ngày 12-5-1992 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội. Đây là đơn vị cơ sở được Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) chọn làm trước để rút kinh nghiệm. Tham dự Hội nghị có đại biểu một số cơ quan chức năng Quân chủng PK-KQ, Phòng Chính trị Sư đoàn 363 và cấp ủy, chính quyền địa phương. Trung tá Đỗ Ngọc Tuyền - Chính ủy Trung đoàn chủ trì Hội nghị.

Trung đoàn 285 tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội (1992-2022)
Các đại biểu dự Hội nghị.

Trung đoàn 285 tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội (1992-2022)
Quang cảnh Hội nghị.

Qua 30 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Trung đoàn 285 đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đơn vị thường xuyên đẩy mạnh phong trào phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam XHCN, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong tình hình hiện nay cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực củng cố, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, sự gắn kết giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ngày càng vững chắc. Chủ động đấu tranh phòng, chống tác động, ảnh hưởng của tư tưởng phản động, phản tiến bộ; phòng, chống những ấn phẩm xấu độc xâm nhập vào đơn vị; các thiết chế văn hóa được phát huy hiệu quả. Đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng cao; cảnh quan, môi trường doanh trại và nếp sống chính quy trong các cơ quan, đơn vị được củng cố, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp; mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được củng cố, phát triển; chất lượng hoạt động của các tổ chức, các mặt công tác được giữ vững…

Trong thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân đội về văn hoá; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong các hoạt động giao lưu; tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; tập trung đưa CVĐ đi vào chiều sâu, chú trọng tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, tinh thần của bộ đội, nhất là ở cơ sở. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu, 5 tiêu chuẩn của CVĐ; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; 30 % các đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, mỗi phân đội thực sự là điểm sáng văn hoá trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Tại Hội nghị, Trung đoàn trao thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 30 năm thực hiện CVĐ “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” giai đoạn 1992-2022.

Tin, ảnh: VĂN ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website