13 giờ:19 phút Thứ năm, ngày 2 tháng 3 , 2023

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân

Sáng 2-3, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì đã có buổi làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Bộ Tư lệnh Quân chủng có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Phạm Văn Tính - Phó Tư lệnh Quân chủng; Thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của của Quân chủng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân
Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân
Thượng tướng Phạm Hoài Nam kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam và Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và công tác công nghiệp quốc phòng của Quân chủng thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Quân chủng PK-KQ trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng thời gian qua, góp phần để Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Quân chủng PK-KQ cần tiếp tục phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, đủ năng lực sửa chữa các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, vũ khí chiến lược, phục vụ tốt cho công tác bảo đảm kỹ thuật, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và các nhiệm vụ đột xuất. Để làm tốt điều đó, bên cạnh phát huy nội lực, Quân chủng cần tiếp tục kết hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng cùng nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp, phát triển chương trình công nghiệp quốc phòng đạt được mục tiêu đề ra, ưu tiên đầu tư sửa chữa cho sản phẩm mũi nhọn, hiện đại hóa công nghệ theo hướng đi tắt đón đầu; lựa chọn, đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng, kết hợp đầu tư nâng cao năng lực của viện nghiên cứu trong thiết kế, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ, chiến thuật cao; bám sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện của các đơn vị để nghiên cứu, cải tiến vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website