8 giờ:5 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 3 , 2023

Trung đoàn 284 đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện

Những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 284, Sư đoàn 365 đã có nhiều đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trung đoàn 284 đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện
Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 124, Trung đoàn 284 thực hành xử lý tình huống tác chiến trên không.

Chúng tôi đến Trung đoàn 284 vào những ngày đầu tháng 3, khi đơn vị đang đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Sau Lễ ra quân huấn luyện, các đơn vị thuộc Trung đoàn đã bước vào huấn luyện với khí thế và quyết tâm cao nhất. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vương Hữu Hải - Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn cho biết: “Năm 2023, đối với công tác huấn luyện, Trung đoàn xác định tập trung vào 2 nội dung đột phá đó là: Đột phá về đề cao trách nhiệm, phương pháp, tác phong của đội ngũ cán bộ và đột phá nâng cao chất lượng hội thi, hội thao, diễn tập, bắn đạn thật đạt giỏi và có giải. Với quyết tâm này, Trung đoàn tiếp tục xác định rõ và thực hiện triệt để phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”. Trước tiên, Trung đoàn xác định lấy huấn luyện kíp chiến đấu làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt, từ đó huấn luyện theo phân đoạn, xác định lộ trình huấn luyện ngay từ đầu năm; huấn luyện chắc lý thuyết mới huấn luyện thực hành và thực hành ban ngày tốt mới thực hành ban đêm và nâng dần lên, từ cấp khẩu đội, tiểu đội và toàn kíp, toàn Tiểu đoàn, sau đó mới diễn tập và diễn tập cũng phải theo phân đoạn”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, năm nay Trung đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành huấn luyện, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện sát với nhiệm vụ, phương án, địa bàn, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các phân đội tập trung huấn luyện kíp chiến đấu theo hướng đồng bộ, chuyên sâu; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, chiến tranh công nghệ cao.

Theo Đại úy Vũ Văn Quyền - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 122, huấn luyện khai thác, làm chủ trang bị, khí tài hiện đại là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong những năm qua. Do đó, ngay từ đầu năm 2023, Tiểu đoàn đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị; củng cố và làm mới mô hình học cụ; huấn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tập trung vào nội dung giáo án điện tử trong huấn luyện; tăng cường kiểm tra sát hạch, đánh giá từng đồng chí trong kíp chiến đấu. Năm nay, Tiểu đoàn cũng xác định đột phá vào các nội dung khó như: Huấn luyện đội ngũ chiến thuật, 1 xe, 1 máy, huấn luyện thuần thục từ khẩu lệnh, động tác, huấn luyện lý thuyết, huấn luyện khan, huấn luyện thực hành tại vị trí, sau đó kết hợp có xe kéo và các thành phần. Trước khi huấn luyện đều phải kiểm tra đánh giá, hoàn thành tốt lý thuyết và thực hành phần tĩnh thì mới cho sử dụng xe chạy, bảo đảm cơ động; thường xuyên kiểm tra hệ thống xe ô tô, xe - máy trong đơn vị phục vụ cho cơ động, SSCĐ, các xe thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng định kỳ và sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Trong quá trình huấn luyện, bên cạnh duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, Trung đoàn còn đặc biệt chú trọng đến việc nắm, quản lý tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề, tình huống tư tưởng nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Trung tá Nguyễn Văn Quỳnh - Chính ủy Trung đoàn 284 cho biết: “Công tác tư tưởng ở các cấp trong Trung đoàn luôn được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhất là trong quá trình huấn luyện, trực SSCĐ, cường độ huấn luyện cao, áp lực lớn, thời gian trực dài. Do vậy, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp chủ động nắm và dự báo chính xác, hiệu quả tình hình tư tưởng của bộ đội hằng ngày thông qua các hoạt động học tập, huấn luyện, tăng gia, thể dục, thể thao, sinh hoạt… Trên cơ sở đó tiến hành phân loại tình hình tư tưởng và đề ra biện pháp quản lý bộ đội hiệu quả, giữ vững sự ổn định đơn vị”.

Có thể nói, với nhiều giải pháp đột phá, sự chuẩn bị chu đáo, ngay trong tuần đầu huấn luyện, phân đội hỏa lực của Trung đoàn 284 đã triển khai các nội dung huấn luyện theo đúng kế hoạch. Tin tưởng rằng với những thành tích, kinh nghiệm huấn luyện của nhiều năm trước, Trung đoàn sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, từ đó nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, NGỌC THẨM
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website