14 giờ:4 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 3 , 2023

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

Sáng 21-3,Trung đoàn 228 (Sư đoàn 365), Trung đoàn 218 (Sư đoàn 361) và Trung đoàn 290 (Sư đoàn 375) đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (21-3-1958/21-3-2023).

Trung đoàn 228, Sư đoàn 365: Dự buổi Gặp mặt có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Quốc Văn - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 365; Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn 365; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 365; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn qua các thời kỳ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 228.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu dự Gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.
Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Thượng tá Cao Anh Tuấn - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 228 phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại buổi Gặp mặt.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn qua các thời kỳ luôn ý thức được nhiệm vụ, trách nhiệm lớn lao của mình, nêu cao cảnh giác, SSCĐ và chiến đấu trên các chiến trường. Tổng kết trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã chiến đấu hơn 900 trận, bắn rơi 120 máy bay Mỹ gồm nhiều kiểu loại, trong đó có chiếc thứ 100 tại cầu Hàm Rồng, chiếc thứ 300 trên đất Thanh Hóa và chiếc thứ 2.000 trên Miền Bắc.

Với những thành tích trong chiến đấu và xây dựng, Trung đoàn đã được nhận những phần thưởng cao quý: 3 Huân chương Quân công; 328 Huân chương Chiến công cho các tập thể; 1 Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1 lẵng hoa của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân được khen thưởng. Đặc biệt, ngày 30-10-1978, Trung đoàn vinh dự được tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Đại đội 4 và 1 cá nhân cũng được tặng danh hiệu cao quý này.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Đại tá Vũ Xuân Yên - Chính ủy Sư đoàn 365 biểu dương những kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn PPK 228 trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chính ủy Sư đoàn yêu cầu đơn vị tiếp tục giữ vững Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp SSCĐ, QLVT, quyết không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ; nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện đêm và hiệp đồng kíp chiến đấu. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiệt huyết, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo. Duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng, chăn nuôi góp phần nâng cao đời sống bộ đội. (ĐÌNH KÝ)

Trung đoàn 218, Sư đoàn 361: Dự buổi Gặp mặt có Đại tá Nguyễn Văn Đấy - Sư đoàn trưởng, Đại tá Nguyễn Duyên Cương - Phó Chính ủy Sư đoàn, Đại tá Vũ Văn Thảo - Phó Cục trưởng Cục Phòng không lục quân; đại biểu một số phòng chức năng của Quân chủng, Sư đoàn 361; lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 218 qua các thời kỳ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Đại tá Nguyễn Văn Đấy - Sư đoàn trưởng phát biểu tại buổi  Gặp mặt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Thượng tá Nguyễn Đức Tráng - Trung đoàn trưởng phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu dự buổi Gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ tại buổi Gặp mặt.

Ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Thượng tá Nguyễn Đức Tráng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 218, nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh đã ra nghị định và các quyết định điều chỉnh lại lực lượng các đơn vị pháo binh và pháo cao xạ theo tình hình mới. Ngày 21-3-1958, Trung đoàn trung cao dã chiến 218 được thành lập tại thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Kế thừa truyền thống vẻ vang Bộ đội Pháo cao xạ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau khi thành lập, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn đã quán triệt quyết tâm chiến lược của Đảng, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chiến đấu, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trên giao.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung đoàn đã cơ động từ Bắc vào Nam và làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào, đánh 1.977 trận, bắn rơi 320 máy bay địch, trong đó có 65 chiếc rơi tại chỗ, bắn chìm 1 tàu biệt kích, phá hủy 1 giàn ra đa, 1 kho xăng của địch, tiêu diệt và bắt sống gần 2.000 quân địch. Với những thành tích tiêu biểu đó, Trung đoàn 218 và Tiểu đoàn 5, Tiểu đoàn 6, Đại đội 211 thuộc Trung đoàn được tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; đồng chí Đỗ Văn Chuyền được tuyên dương “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, hàng trăm tập thể, cá nhân của Trung đoàn được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Quân công các hạng...

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 218 hôm nay luôn nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết đánh bại các cuộc tập kích đường không của địch, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn, vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa xây dựng Trung đoàn ngày càng vững mạnh. Nhiều năm Trung đoàn 218 là đơn vị dẫn đầu trong Phong trào Thi đua quyết thắng của Sư đoàn 361 và Quân chủng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực, tổ chức lực lượng trực ban SSCĐ, QLVT đúng quy định, nhất là trong dịp bảo vệ các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Quân đội... Tham gia diễn tập bắn đạn thật hằng năm đều diệt mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ ‘Đơn vị bắn giỏi”.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Đấy biểu dương và chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 218 đạt được trong 65 năm qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, góp phần cùng với các đơn vị trong Sư đoàn, Quân chủng và toàn quân bảo vệ vững chắc vùng trời Thủ đô Hà Nội; duy trì nghiêm túc nền nếp canh trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị bất ngờ. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, làm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị. Không ngừng nâng cao chất lượng nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong mọi hoạt động; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, nâng cao khả năng tự sửa chữa, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng đơn vị; bảo đảm tốt công tác hậu cần, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị "sáng, xanh, sạch, đẹp". Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân… (ĐỨC LƯU).

Trung đoàn 290, Sư đoàn 375: Dự buổi Gặp mặt có Đại tá Trần Việt Anh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 375, Trung đoàn Ra đa 290 và đại diện cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn qua các thời kỳ.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Thượng tá Nguyễn Hải Hà - Chính ủy Trung đoàn phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Các đại biểu dự Gặp mặt.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ tại buổi Gặp mặt.

Tại buổi Gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn Ra đa 290. Theo đó, ngày 21-3-1958, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh ra Nghị định số 047/NĐ- BQP thành lập Bộ Tư lệnh Phòng không, đồng thời thành lập 2 trung đoàn cần vụ đối không mang phiên hiệu 260 và 290. Từ đây, ngày 21-3 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống Trung đoàn 290.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn đã huy động hàng trăm lần các lực lượng, phương tiện, phát hiện hàng chục vạn tốp mục tiêu, bảo đảm cho lực lượng phòng không Miền Bắc và lực lượng phòng không Quân khu 4 bắn rơi hàng trăm máy bay các loại của đế quốc Mỹ. Đại đội Ra đa 12 là đơn vị phát hiện máy bay B-52 đầu tiên và thông báo cho Trung đoàn 238 bắn rơi máy bay của không quân Mỹ… Do lập được nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc nên Trung đoàn cùng với Trạm Ra đa 12 và đồng chí Vũ Ngọc Diệu được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trung đoàn đã được tặng thưởng Cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” của Chủ tịch nước; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì và 2 Huân chương Chiến công hạng Ba; 18 Huân chương Chiến công các hạng và 12 cờ thưởng luân lưu và hàng trăm huy hiệu, bằng khen, giấy khen các loại. 

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Hải Hà - Chính ủy Trung đoàn khẳng định: Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra đa 290 hôm nay nguyện tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước đã xây đắp nên trong suốt 65 năm qua; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp; duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời theo đúng quy định, quyết không để bị động, bất ngờ; chú trọng chăm lo xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao trong mọi tình huống... (VĂN HÙNG).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website