7 giờ:23 phút Thứ năm, ngày 22 tháng 9 , 2022

Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân

Chiều 21-9, Thường trực Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội chủ trì đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) về một số nội dung hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972 / 12-2022). Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành TP Hà Nội. Đoàn công tác của Quân chủng PK-KQ có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng, thủ trưởng các cơ quan và đại diện một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân
Quang cảnh buổi làm việc

Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Vũ Văn Kha trao quà tặng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Sau khi nghe các báo cáo, đề xuất của Quân chủng PK-KQ và ý kiến trao đổi của lãnh đạo các cơ quan thành phố, thay mặt Thường trực Thành ủy kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng hoan nghênh Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Quân chủng PK-KQ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Đến nay, các công việc bảo đảm tiến độ và đạt yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, ý nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố bám sát kế hoạch, đôn đốc tiến độ các hoạt động kỷ niệm, nhất là công tác tôn tạo, tu bổ, chỉnh trang để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử chiến thắng B-52, Bảo tàng Chiến thắng B-52; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa... Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Quân chủng PK-KQ triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống về sự kiện lịch sử trọng đại này...

Bí thư Thành ủy đề nghị Quân chủng PK-KQ tập trung triển khai thực hiện việc tu bổ, chỉnh trang Bảo tàng PK-KQ, quyết tâm khánh thành trước ngày kỷ niệm để tạo điểm nhấn, làm điểm đến tham quan cho nhân dân, góp phần thiết thực vào công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, cũng như phát triển du lịch sau này.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website