9 giờ:58 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 4 , 2023

Sư đoàn 371 tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 227 của Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân và sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2023

Ngày 17-4, Đảng ủy Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 227-NQ/ĐU ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) (Nghị quyết 227) và Nghị quyết số 283-NQ/ĐU ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy Sư đoàn (Nghị quyết 283) về tăng cường lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa tai nạn bay (TNB), uy hiếp an toàn bay (UHATB). Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Sư đoàn 371 tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 227 của Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân và sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2023
Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Những năm qua, Đảng ủy Sư đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 227 và Nghị quyết số 283 tích cực, hiệu quả; qua đó đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, đấu tranh phòng ngừa TNB, UHATB; xây dựng ý thức, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sư đoàn đã chỉ đạo các trung đoàn tích cực, chủ động lập kế hoạch, tổ chức huấn luyện bay phù hợp với điều kiện khí tượng từng mùa, tập trung huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật lái, dẫn đường ngày, đêm khí tượng giản đơn, khí tượng phức tạp cho phi công (tổ bay), huấn luyện các bài bay ứng dụng chiến đấu đánh mục tiêu trên không, mặt đất; thực hành bắn ném bom đạn thật tại trường bắn Như Xuân, Trường bắn TB-1, TB-3, TB-5; tham gia bay chào mừng Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022; huấn luyện hiệp đồng với các quân, binh chủng trong diễn tập… đạt kết quả tốt.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Huy Tuấn yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay của Sư đoàn. Nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện bay. Phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong quán triệt, cụ thể hóa nhiệm vụ lãnh đạo công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và đấu tranh phòng ngừa TNB, UHATB, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng bồi dưỡng năng lực tổ chức chỉ huy, quản lý, rèn luyện bản lĩnh, trình độ bay, ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ bay cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, chỉ huy bay và điều lệ công tác chuyên ngành cho các thành phần bảo đảm. Tăng cường huấn luyện bay đêm, bay biển, biển xa, bay chặn, ép máy bay lạ, bay chặn kích mục tiêu trên không, bay ngắm bắn mục tiêu mặt đất, mặt nước...

Cũng trong ngày 17-4, Sư đoàn 371 tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2023. Đại tá Lê Chung Nam - Sư đoàn trưởng chủ trì Hội nghị.

Sư đoàn 371 tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 227 của Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân và sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2023
Đại tá Lê Chung Nam - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2023, công tác tuyển quân được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; thực hiện phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, các cơ quan chức năng Sư đoàn đã quán triệt, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng nhân dân trên địa bàn khu vực tuyển quân được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản, hướng dẫn của trên về công tác tuyển quân; làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia tuyển quân và huấn luyện chiến sĩ mới trong Sư đoàn. Ngay sau khi tiếp nhận, Sư đoàn đã làm tốt công tác kiểm tra hồ sơ, phúc tra lại sức khỏe cho toàn bộ chiến sĩ mới năm 2023 bảo đảm đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Lê Chung Nam yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan quân sự địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chuyên trách trong thực hiện công tác tuyển quân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

Tin, ảnh: THĂNG LONG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website