13 giờ:53 phút Chủ nhật, ngày 30 tháng 1 , 2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân

Sáng 30-1, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu Văn phòng Chính phủ; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Đón tiếp Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tại Bộ Tư lệnh Quân chủng có Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ tại 14 điểm cầu trong Quân chủng dự nghe Thủ tướng Chính phủ nói chuyện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Quân chủng PK-KQ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Tại buổi  làm việc, Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và công tác canh trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022. Theo đó, năm 2021 Quân chủng PK-KQ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (QLVT, QLĐHB) và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lĩnh vực tác chiến PK, KQ, bảo vệ vùng trời, biển đảo. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực ban, trực tăng cường SSCĐ, QLVT, QLĐHB, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, kịp thời phát hiện, báo cáo, tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng xử trí tốt tình huống, không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ. Hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) Trung ương về công tác phòng không lục quân (PKLQ), PKND và không quân toàn quân (KQTQ). Công tác huấn luyện chiến đấu đã bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình huấn luyện năm 2021; tổ chức huấn luyện phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Hoàn thành kế hoạch, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng; tiếp tục chấn chỉnh tổ chức biên chế Quân chủng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Các học viện, nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiến hành đồng bộ, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ. Công tác thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính được triển khai tích cực, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động đối ngoại quân sự được mở rộng và phát huy. Đặc biệt, Quân chủng đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện của cấp trên về phòng, chống dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Điều động hàng trăm cán bộ, y, bác sĩ, phương tiện, trang thiết bị cùng hàng tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ các địa phương trong cả nước phòng, chống dịch. Sản xuất và cung cấp ô xy cho các bệnh viện khu vực phía Nam điều trị bệnh nhân COVID-19. Qua đó, tiếp tục tô thắm và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong lòng nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Trung tướng Vũ Văn Kha - Quyền Tư lệnh Quân chủng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2022, SSCĐ trong dịp Tết Nhâm Dần.

Bên cạnh đó, Quân chủng PK-KQ cũng chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị đón Tết cho bộ đội; bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là các phân đội làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ, ở vùng sâu, vùng xa. Các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ … Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022, Quân chủng quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn Tết cho cán bộ, chiến sĩ; trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ các đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh, gia đình chính sách...

Tại Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng bằng hình thức trực tuyến qua các điểm cầu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã gửi tới toàn thể các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân chủng PK-KQ cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ qua các điểm cầu trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không-Không quân
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục, thường xuyên chăm lo xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao; nắm chắc tình hình, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng xây dựng các lực lượng PKLQ, PKND, KQTQ, tạo thành thế trận PKND vững mạnh, rộng khắp, SSCĐ cao; làm tốt công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu của toàn Quân chủng. Chú trọng áp dụng những thành tựu mới của khoa học - công nghệ vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chiến đấu; khai thác sử dụng có hiệu quả tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, khí tài hiện có, bảo đảm giữ tốt, dùng bền; nghiên cứu đề xuất mua sắm, bổ sung vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt với Nhân dân, tham gia có hiệu quả vào các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, sẵn sàng tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh COVID-19... góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn đóng quân, xây dựng hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ”.

Với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng trong thời gian tới, Quân chủng PK-KQ tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, SSCĐ, vượt lên khó khăn, thách thức, giành được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đồng thời, chăm lo bảo đảm tốt vật chất và tinh thân cho bộ đội yên tâm canh trực SSCĐ và đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, an toàn tiết kiệm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website