15 giờ:51 phút Thứ ba, ngày 22 tháng 8 , 2023

Sư đoàn 375 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 22-8, Sư đoàn 375 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Dự chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); đại biểu cơ quan chức năng Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ. Dự Hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn; chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các đồng chí làm công tác cán bộ, quân lực trong Sư đoàn. Đại tá Vũ Văn Trại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Sư đoàn 375 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sư đoàn 375 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Đại tá Vũ Văn Trại - Chính ủy Sư đoàn 375 phát biểu tại Hội nghị.

Sư đoàn 375 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Từ năm 1999 đến nay, trên cơ sở quán triệt Luật số 16/1999/QH10 của Quốc hội về Sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi năm 2008 và 2014, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 375 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, nghị định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Đảng ủy Sư đoàn đã xây dựng và ban hành quy chế lãnh đạo công tác cán bộ qua các kỳ đại hội, kịp thời sửa đổi, bổ sung khi có hướng dẫn, thay đổi về tổ chức, biên chế; thường xuyên chủ động đề xuất những chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đối với sĩ quan tại ngũ và hậu phương, gia đình sĩ quan…   

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, Hội nghị thống nhất kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, triển khai xây dựng và thực hiện bảng lương mới của sĩ quan; có chính sách ưu đãi, nâng lương đối với các sĩ quan đã vượt khung quân hàm, khi thời gian phục vụ tại ngũ còn dài; Điều chỉnh Luật phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng để bảo đảm phù hợp với năng lực, trình độ và khi giải quyết chế độ hưu trí cho sĩ quan; thực hiện các quy định về chế độ, chính sách về nhà ở, đất ở; có chính sách thu hút, đào tạo sĩ quan dự bị…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Tố Việt đánh giá cao Sư đoàn 375 đã quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tổ chức Luật có hiệu quả; quan tâm, động viên, thực hiện chính sách, bố trí cán bộ, sĩ quan phù hợp; phát hiện những khó khăn, bất cập đề nghị các cấp có thẩm quyền tổng hợp, đề xuất bổ sung vào Luật và văn bản dưới Luật phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh, gọn mạnh.

Sư đoàn 375 tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 375 trao thưởng cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.  

Cũng tại Hội nghị, Sư đoàn 375 đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam thời gian qua.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website