14 giờ:17 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 10 , 2023

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023

Sáng 4-10, tại Sư đoàn 375; Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy (KCĐ SCH) Trung đoàn Không quân tiêm kích (KQTK), Không quân tiêm kích bom (KQTKB) năm 2023. Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng dự và phát biểu chỉ đạo. Dự bế mạc có thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; lãnh đạo, chỉ huy các sư đoàn Không quân, Sư đoàn 375 và KCĐ SCH các trung đoàn KQTK, KQTKB tham gia diễn tập.

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Lễ bế mạc Diễn tập.

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023
Quang cảnh Lễ Bế mạc.

Sau 4 ngày tổ chức diễn tập, với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu KCĐ SCH Trung đoàn KQTK, KQTKB năm 2023 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ban Tổ chức điều hành các nội dung diễn tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trang bị.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng, kế hoạch, hướng dẫn của các cơ quan Quân chủng; động viên bộ đội khắc phục khó khăn, tích cực chuẩn bị mọi mặt, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong diễn tập, các đơn vị đã chấp hành nghiêm quy định, quy chế của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đề ra. Nhiều đơn vị đã sáng tạo trong làm văn kiện chiến đấu, báo cáo kế hoạch của các ngành. Trong thực hành chiến đấu sở chỉ huy trung đoàn, các kíp chiến đấu đánh giá đúng tình hình, chuyển cấp kịp thời, xác định chính xác mục tiêu, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, xử trí linh hoạt các tình huống tác chiến trên không theo ý định của bài tập.

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng
kiểm tra KCĐ SCH Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 thực hành chiến đấu.

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023
Phần thi thực hành Hội nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372.

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng
nhận xét phần thi KCĐ SCH Trung đoàn 923, Sư đoàn 371.

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023
Phần thi bắn súng K54 của Trung đoàn 927, Sư đoàn 371.

Phát biểu bế mạc Diễn tập, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực của các đơn vị tham gia; cơ quan chức năng, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo trong công tác chuẩn bị, điều hành, góp phần để cuộc Diễn tập thành công tốt đẹp. Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu các cơ quan Quân chủng rút kinh nghiệm; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung tổ chức, phương pháp huấn luyện cán bộ, chỉ huy cơ quan và KCĐ SCH các cấp trong Quân chủng sát với thực tế; các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, bổ sung những kiến thức còn yếu, còn thiếu, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong Diễn tập; có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đề ra nhiều phương pháp, hình thức huấn luyện nâng cao trình độ kíp chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không sát với từng đối tượng, phương án, địa bàn chiến đấu; nâng cao chất lượng làm văn kiện chiến đấu, rèn luyện bộ đội, bản lĩnh chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ trong kíp chiến đấu và các lực lượng liên quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, quản lý vùng trời trong tình hình mới.

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng
trao giải nhất, nhì, ba cho KCĐ SCH, Kíp dẫn đường các trung đoàn và trao tặng bằng khen cho Sư đoàn 375 (đơn vị đăng cai).

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng
trao giải nhất, nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Diễn tập.

Bế mạc Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Không quân tiêm kích, Không quân tiêm kích bom năm 2023
Thượng tá Vũ Kim Long - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng
trao giải ba cho các cá nhân có thành tích tốt trong Diễn tập.

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho KCĐ SCH Trung đoàn 925, Sư đoàn 372; giải nhì cho KCĐ SCH Trung đoàn 937, Sư đoàn 370; giải ba cho KCĐ SCH Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 và KCĐ SCH Trung đoàn 935, Sư đoàn 370; trao giải giải nhất cho Kíp dẫn đường Trung đoàn 925, Sư đoàn 372; giải nhì cho Kíp dẫn đường Trung đoàn 923, Sư đoàn 371; giải ba cho Kíp dẫn đường Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 và Kíp dẫn đường Trung đoàn 921, Sư đoàn 371. Đồng thời, Ban Tổ chức trao nhiều giải thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; trao tặng bằng khen cho Sư đoàn 375 (đơn vị đăng cai) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm.

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website