14 giờ:50 phút Thứ sáu, ngày 6 tháng 9 , 2019

Sư đoàn 365 tổ chức Hội thao tổng hợp ngành Hậu cần năm 2019

Trong 2 ngày (4 và 5-9), Sư đoàn 365 đã tổ chức Hội thao tổng hợp ngành Hậu cần năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội thao có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); đại biểu cơ quan Cục Hậu cần; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 365; đại diện các đơn vị trong Quân chủng và hơn 100 thí sinh thuộc các đơn vị trong Sư đoàn 365.

Cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần Sư đoàn 365 đua tài
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng, phát biểu chỉ đạo tại Hội thao.

Cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần Sư đoàn 365 đua tài
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 365 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải tại Hội thao.

Thượng tá Vũ Ngọc Thăng - Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 365, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thao, cho biết: “Hội thao là dịp để bồi dưỡng trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần trong công tác chỉ huy, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng thời, thông qua hội thao để Sư đoàn rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm hậu cần trong thời gian tiếp theo”.

Tại Hội thao, các đội tuyển thực hiện nội dung thi lý thuyết và thực hành về các ngành của công tác Hậu cần Quân đội. Trong đó, phần lý thuyết tập trung vào chức trách, nhiệm vụ của các thành phần, nghiệp vụ đăng ký sổ sách, thủ tục giấy tờ... theo chuyên ngành; xây dựng thực đơn và kế hoạch bảo đảm thực phẩm 1 tuần cho bếp ăn đơn vị; xây dựng kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ thường xuyên lên cao với nội dung: Văn kiện hậu cần chiến đấu; hành động của cơ quan hậu cần, chủ nhiệm hậu cần trong chuyển trạng thái SSCĐ, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên... Trong phần thực hành, ngành Quân nhu thực hành đào bếp Hoàng Cầm cấp 1; đào, dựng, hạ nhà bán âm; tổ chức chế biến món ăn bằng bếp Hoàng Cầm; ngâm ủ giá đỗ, muối nén củ quả; thực hành mắc tăng võng, màn, sắp xếp ba lô cá nhân trong điều kiện hành quân dã ngoại; trưng bày sản phẩm tăng gia của đơn vị; trưng bày pa nô ảnh và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Ngành Quân y thực hành 5 kỹ thuật cấp cứu; thực hành điều trị và phẫu thuật trên động vật; kỹ thuật tiêm truyền. Ngành Doanh trại thực hành lắp dựng, tháo dỡ nhà bạt cơ động; thực hiện thẩm định dự toán, thiết kế cho một hạng mục cụ thể. Ngành Xăng dầu làm bài tập thống kê thanh quyết toán; tính toán lượng xăng dầu còn trong phuy; phương pháp tính toán bảo đảm xăng dầu cho chiến đấu; triển khai các đội hình chữa cháy và tổ chức phun tiêu điểm. Ngành Tài chính thực hành làm bài tập kế toán, bài tập chế độ, báo cáo quyết toán tháng và kiểm tra sổ sách chứng từ tài chính…

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội tham gia Hội thao cơ bản nắm chắc chuyên môn, xử trí tốt các tình huống do Ban Giám khảo đưa ra. Các đơn vị đã kịp thời đưa ra giải pháp để khắc phục khó khăn về thời tiết, có nhiều sáng kiến trong chăm sóc sức khỏe bộ đội tại khu sơ tán. Việc hành quân di chuyển phân đội, cơ quan hậu cần và thiết bị vũ khí ra khu sơ tán nhanh gọn, kịp thời. Việc triển khai nơi trú ẩn dã chiến có đầy đủ công sự, lều, bạt, tăng võng, bếp Hoàng Cầm và thực hành nấu ăn tại chỗ đúng quy định. Lực lượng quân y, triển khai đội phẫu thuật cứu chữa ban đầu tại khu sơ tán nhanh, có đầy đủ các nhà bạt, hầm, phòng chuyên môn; thực hành vận tải bộ chuyển thương và thu dung xử lý cứu chữa thương binh kịp thời, nhuần nhuyễn, đúng nguyên tắc... Lực lượng bảo đảm Xăng dầu đã thể hiện tốt các nội dung quản lý, sử dụng, bảo đảm xăng dầu hiệu quả. Chất lượng xây dựng và bảo vệ Kế hoạch hậu cần chuyển trạng thái SSCĐ của cơ quan hậu cần trung đoàn có nhiều tiến bộ, thể hiện sự nỗ lực cố gắng, tinh thần tập luyện của các thành phần tham gia Hội thao.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vũ Đại Dương - Phó Sư đoàn trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao, cho biết: “Thông qua những kiến thức tại Hội thao, cũng như sự trao đổi, giao lưu giữa đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần trong toàn Sư đoàn, có thể thấy chất lượng công tác huấn luyện và bảo đảm hậu cần đã được nâng lên đáng kể, góp phần xây dựng ngành Hậu cần Sư đoàn vững mạnh, bảo đảm tốt hậu cần cho Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thao, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng, nhấn mạnh: “Hội thao lần này nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện hậu cần của các đơn vị trong Sư đoàn 365; từ đó phát huy những ưu điểm, rút ra các mặt hạn chế để khắc phục. Đây cũng là nội dung quan trọng nhằm động viên cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần Sư đoàn tập trung trí tuệ, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần VMTD”.

Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Trung đoàn 284; giải nhì cho Trung đoàn 228 và nhiều phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Hội thao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, PHONG HUYỀN

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tại Hội thao:        

Cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần Sư đoàn 365 đua tài
Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất của các đơn vị.

Cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần Sư đoàn 365 đua tài
Các thí sinh thực hành đào bếp Hoàng Cầm.

Cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần Sư đoàn 365 đua tài
Thực hành phòng cháy, chữa cháy.

Cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần Sư đoàn 365 đua tài
Sắp xếp ba lô cá nhân trong thực hành dã ngoại.

Cán bộ, nhân viên ngành Hậu cần Sư đoàn 365 đua tài
Thực hành mắc tăng võng trong hành quân dã ngoại.
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website