9 giờ:31 phút Thứ tư, ngày 18 tháng 10 , 2023

Đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng ở Lữ đoàn Phòng không 297

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 297, Quân khu 2 đã thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp; trong đó đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng là giải pháp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị và từng cá nhân thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh “tiêu biểu, mẫu mực”, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng ở Lữ đoàn PK 297
Khẩu đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 thực hành bắt, bám sát mục tiêu.

Nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị các cấp về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Coi trọng phát huy tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, cao điểm.

Nổi bật trong Phong trào Thi đua quyết thắng của Lữ đoàn những năm qua là đã bám sát nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trên thao trường, trận địa. Cán bộ, chiến sĩ đăng ký thi đua và quyết tâm thực hiện nội dung mình đã cam kết, thi đua thực hiện hiệu quả các mô hình: “Bám điểm giỏi, nâng điểm khá, xóa điểm yếu”, “Luyện giỏi, bắn trúng”, “Mỗi tuần một nâng cao”, “Giờ học thanh niên tự quản”… Bên cạnh đó, trong công tác huấn luyện, đơn vị thi đua làm tốt công tác chuẩn bị, như: Xây dựng hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, tổ chức tập huấn cán bộ, phân công giáo viên, chuẩn bị giáo án, ổn định tổ chức, biên chế, chốt quân số huấn luyện đúng quy định; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ, củng cố thao trường, bãi tập cho huấn luyện. Quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp nắm chắc phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; huấn luyện bộ đội thuần thục động tác cá nhân, giỏi hiệp đồng trong phân đội, tăng cường công tác kiểm tra, hội thao, hội thi để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ.

Với các nội dung học tập chính trị, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề cương, định hướng nội dung và gửi cho từng cá nhân tự học tập, nghiên cứu; kết quả kiểm tra 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, có 80,9% khá, giỏi. Trong năm 2023, Lữ đoàn tham gia Hội thi Tiểu đoàn trưởng PPK do Cục PKLQ - Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức đạt kết quả tốt; Hội thi Phó Trung (Lữ) đoàn trưởng - Tham mưu trưởng, Phó Chính ủy Trung (Lữ) đoàn giỏi cấp Quân khu đạt giải ba toàn đoàn. Đặc biệt, tại Diễn tập chiến thuật, hội thao bắn đạn thật lực lượng Phòng không ba thứ quân do Cục PKLQ - Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức, Lữ đoàn có Đại đội PPK57mm đạt giải nhì, Đại đội PPK37mm đạt giỏi.

Có được kết quả trên là sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, trong đó, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng có vai trò quan trọng, là động lực giúp cán bộ, chiến sĩ vươn lên giành kết quả cao nhất. Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng đã lan tỏa sâu rộng trong tất cả các khâu, các bước của quá trình huấn luyện: Từ chuẩn bị huấn luyện, thực hành huấn luyện đến kiểm tra, đánh giá kết quả, sơ tổng kết rút kinh nghiệm...

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, công tác thi đua trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật cũng được cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn coi trọng. Đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập ngày, tuần; tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Tổ chức diễn đàn “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”, thực hiện hiệu quả các mô hình “Cán bộ, đảng viên nói điều hay, làm việc tốt”, “Mỗi tuần một điều luật, mỗi ngày một lời dạy của Bác”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Tổ chức Đoàn không có cán bộ đoàn, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật và không hút thuốc lá”, “Tuần thanh niên tự quản, tự rèn, chấp hành kỷ luật nền nếp chính quy”… Vì vậy, nhiều năm qua, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, tình hình đơn vị ổn định. Thông qua thực hiện tốt Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với các mô hình hay, cách làm sáng tạo như: “Nâng bước em đến trường”, “Vận động nhân dân Bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp”, tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nông nghiệp, rác thải nhựa, trồng cây xanh kết hợp tu sửa đường giao thông thôn bản, công trình trụ sở nhà văn hóa thôn, giúp đỡ các hộ chính sách, neo đơn vệ sinh nhà cửa, chăm sóc vườn cây ăn quả, tăng gia sản xuất… đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân.

Bằng những giải pháp đồng bộ trong Phong trào Thi đua quyết thắng, 2 năm liền (2021, 2022), Lữ đoàn Phòng không 297 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua trong Phong trào Thi đua quyết thắng; năm 2022 được Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, Chủ nhiệm Phòng Không toàn quân tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác PKLQ”; nhiều năm được Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” và năm 2023 Lữ đoàn tiếp tục được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Đây sẽ là tiền đề, động lực để những năm tiếp theo, Lữ đoàn gặt hái nhiều thành tích hơn nữa.

Đại tá BÙI VĂN THỦY - Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 297
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website