15 giờ:14 phút Thứ năm, ngày 19 tháng 10 , 2023

Trung đoàn 236 gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng 19-10, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 / 20-10-2023). Dự buổi gặp mặt có Thượng tá Đoàn Văn Sơn - Chính ủy Trung đoàn.

Trung đoàn 236 gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trung đoàn 236 gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, hội viên Hội phụ nữ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Trung đoàn đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, dù trong bất kỳ hoàn cảnh, lĩnh vực công tác nào, cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Trung đoàn 236 cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả phong trào “Phụ nữ Trung đoàn 236 trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, tích cực chăm lo xây dựng gia đình theo tiêu chuẩn “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, thăm, tặng quà gia đình chính sách, các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, tham gia phong trào nuôi heo đất, thực hành tiết kiệm...

Phát biểu buổi gặp mặt, Thượng tá Đoàn Văn Sơn đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội phụ nữ vào thành tích chung của Trung đoàn; đồng thời, yêu cầu trong thời tới Hội phụ nữ Trung đoàn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt thiên chức người phụ nữ trong gia đình, tích cực xây dựng gia đình văn hoá theo tiêu chuẩn “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phong trào “5 không, 3 sạch”, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gương mẫu cùng gia đình thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Ngay sau buổi gặp mặt, Hội phụ nữ Trung đoàn 236 đã tổ chức giao lưu  bóng chuyền hơi với Hội phụ nữ xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và Hội phụ nữ khu tập thể Sư đoàn 361. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên phụ nữ; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Tin, ảnh: NGUYỄN VĂN THÀNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website