10 giờ:47 phút Thứ ba, ngày 24 tháng 10 , 2023

Đoàn Không quân Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Sáng 24-10, Đoàn Không quân Hoàng gia Campuchia do Ngài Đại tướng Kông Mô-ni - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Không quân Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia Đoàn có Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với Đoàn tại Bộ Tư lệnh Quân chủng có Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng; thủ trưởng các cơ quan và một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Đoàn Tư lệnh Không quân Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền - Tư lệnh Quân chủng trao đổi với
Đại tướng Kông Mô-ni - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Không quân Campuchia.

Đoàn Tư lệnh Không quân Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Trung tướng Nguyễn Văn Hiền trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Kông Mô-ni.

Đoàn Tư lệnh Không quân Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Đại tướng Kông Mô-ni trao quà lưu niệm tặng Trung tướng Nguyễn Văn Hiền.

Đoàn Tư lệnh Không quân Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân chủng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Không quân Hoàng gia Campuchia.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Nguyễn Văn Hiền chào mừng Đại tướng Kông Mô-ni và Đoàn Không quân Campuchia đã đến thăm và làm việc tại Quân chủng PK-KQ Việt Nam, chúc Đoàn có chuyến công tác thành công tốt đẹp.

Trung tướng Nguyễn Văn Hiền khẳng định, mối quan hệ đoàn kết, thắm tình hữu nghị của hai nước Việt Nam - Campuchia đã được xây đắp nên trong lịch sử và ngày càng được phát triển cao hơn trong giai đoạn hiện nay. Quân đội hai nước nói chung, lực lượng PK-KQ hai nước nói riêng đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội hai nước và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực để cùng phát triển. Đồng chí Tư lệnh Quân chủng PK-KQ mong muốn thời gian tới, lực lượng PK-KQ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực, đặc biệt, là công tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ...

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Kông Mô-ni cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thân tình của Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng đã thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia trên nhiều lĩnh vực, nhất là đào tạo cho lực lượng PK, KQ Campuchia nhiều sĩ quan PK, KQ ưu tú. Đại tướng Kông Mô-ni tin tưởng rằng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thiết thực thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Quân đội nói riêng và hai nước nói chung ngày càng phát triển.

Đoàn Tư lệnh Không quân Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Quang cảnh hội đàm.

Tiếp đó, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ đã chủ trì buổi Hội đàm với Đoàn Không quân Campuchia tại Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Phát biểu tại Hội đàm, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn nhấn mạnh: Những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói chung, lực lượng PK-KQ hai nước nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã mang lại hiệu quả thiết thực và thực sự trở thành trụ cột quan trọng để củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh tổ chức thực hiện tốt Nghị định thư hợp tác cũng như kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là hoạt động xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch... Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn mong muốn thời gian tới, Lực lượng PK-KQ hai nước tăng cường tổ chức trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu sĩ quan trẻ…

Phát biểu tại Hội đàm, Đại tướng Kông Mô-ni - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Không quân Hoàng gia Campuchia cảm ơn sự giúp đỡ thắm tình hữu nghị mà Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân chủng PK-KQ Việt Nam nói riêng đã dành cho lực lượng PK-KQ Campuchia trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đồng thời mời Đoàn Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ Việt Nam sang Campuchia tham dự Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN lần thứ 20 do Không quân Campuchia đăng cai…

Đoàn Tư lệnh Không quân Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân
Đoàn Không quân Hoàng gia Campuchia tham quan Sở chỉ huy Quân chủng PK-KQ.

Trong chương trình làm việc, Đoàn Không quân Hoàng gia Campuchia sẽ tham quan Sở chỉ huy và một số đơn vị trong Quân chủng PK-KQ.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website