16 giờ:52 phút Thứ hai, ngày 15 tháng 8 , 2022

Khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 tại Việt Nam

Sáng 15-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2022 tại Việt Nam. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thao chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có Chuẩn đô đốc Andrey Subbotin - Đại diện Ban tổ chức Army Games 2022 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga; Đại sứ và tùy viên quân sự các nước có đội tuyển tham dự cuộc thi, cùng đông đảo các vận động viên các nước tham dự cuộc thi.

Khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 tại Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam,
Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2022 tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.
Khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 tại Việt Nam
Chuẩn đô đốc Andrey Subbotin - Đại diện Ban tổ chức Army Games 2022 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga phát biểu tại buổi lễ.
Khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 tại Việt Nam
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
tặng tranh Đông Hồ cho ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Army Games năm 2022 được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát. Với quyết tâm, nỗ lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam, sự phối hợp, tham gia của các nước, công tác chuẩn bị cho Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao năm 2022 đã được chuẩn bị tốt, đủ điều kiện để các đội bước vào thi đấu. Cuộc thi diễn ra từ ngày 15-8 đến ngày 19-8, có 6 đội tuyển tham gia gồm: Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Liên bang Myanmar, Cộng hòa Mali, Liên bang Nga cùng với nước chủ nhà Việt Nam. Hội thao là dịp để các quân nhân các nước được cọ xát, rèn luyện kỹ năng, tích lũy thêm kinh nghiệm trong sử dụng trang bị, khí tài phục vụ công tác cứu hộ - cứu nạn. Không chỉ vậy, hội thao còn là dịp để giao lưu về văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về văn hóa, đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam; qua đó, góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội các nước, đóng góp vào thành công chung của hội thao.

Khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 tại Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trao cờ lưu niệm tặng đại diện các đội tuyển tham gia Cuộc thi.
Khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 tại Việt Nam

Các đại biểu tham quan khu triển lãm văn hóa Liên bang Nga.
Khai mạc Cuộc thi “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 tại Việt Nam
Đoàn Văn công PK-KQ tham gia tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc Cuộc thi.

Tại Cuộc thi "Vùng tai nạn" năm nay, Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ được giao nhiệm vụ tham gia tập luyện chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc, bế mạc; Bảo tàng PK-KQ được giao nhiệm vụ trưng bày, triển lãm “Di sản và Văn hóa quân sự Việt Nam”. Triển lãm trưng bày hơn 200 tư liệu ảnh, hiện vật gồm 2 phần: Dấu ấn Văn hóa quân sự Việt Nam và Di sản Văn hóa Việt Nam, giới thiệu tới bạn bè quốc tế những Dấu ấn văn hóa quân sự Việt Nam, Di sản Văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nhằm tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau trong quan hệ đối ngoại, hợp tác quân sự quốc phòng giữa QĐND Việt Nam với quân đội các nước.

Sau khi tham quan khu triển lãm “Di sản và Văn hóa quân sự Việt Nam”, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bảo tàng PK-KQ, góp phần quan trọng trong việc giới thiệu đến bạn bè quốc tế về di sản và văn hóa quân sự Việt Nam, giúp các bạn nước ngoài hiểu thêm về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam; góp phần vào sự phong phú, đa dạng của các nền văn hóa trong Nhà hữu nghị tại Amry Games năm nay.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website