9 giờ:6 phút Thứ hai, ngày 15 tháng 1 , 2024

Khai mạc tập huấn cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024

Sáng 15-1, tại Hà Nội, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ Phòng không Lục quân, Phòng không nhân dân (PKLQ, PKND) năm 2024. Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ, Phó Chủ nhiệm Phòng không toàn quân dự và phát biểu khai mạc. Tham gia tập huấn có 91 cán bộ PKLQ, PKND đến từ các quân khu, quân đoàn, binh chủng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam.

Khai mạc tập huấn cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ phát biểu khai mạc tập huấn.

Khai mạc tập huấn cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Khai mạc tập huấn cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024

Thượng tá Nguyễn Đức Tráng - Trưởng Phòng Quân huấn, Cục PKLQ phổ biến nội dung và các quy định lớp tập huấn.

Khai mạc tập huấn cán bộ phòng không lục quân, phòng không nhân dân năm 2024
Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày (từ 15 đến 17-1), các đại biểu được nghiên cứu các chuyên đề: Âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; tình hình thế giới, khu vực, trong nước năm 2023 và dự báo năm 2024, tác động ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của nước ta; tổ chức biên chế, vũ khí trang bị, phương tiện tiến công đường không mới, UAV của một số nước trên thế giới; sử dụng UAV trong các cuộc xung đột quân sự, chiến tranh gần đây, những vấn đề đặt ra cần tập trung nghiên cứu và bổ sung vào kế hoạch tác chiến; thống nhất nội dung soạn thảo và báo cáo Quyết tâm chiến đấu, Kế hoạch chiến đấu của Lữ đoàn Pháo phòng không; thống nhất nội dung làm và báo cáo bài tập kíp chiến đấu sở chỉ huy Lữ đoàn Phòng không; thống nhất một số nội dung cơ bản trong các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu, xử lý tình huống của cơ quan chủ nhiệm phòng không quân khu, Quân chủng Hải quân, quân đoàn, sư đoàn bộ binh; giới thiệu một số nội dung cơ bản về cánh đánh máy bay không người lái của Lực lượng Phòng không lục quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; hướng dẫn xây dựng kế hoạch PKND của sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện; sử dụng lực lượng phòng không trong tác chiến phòng thủ quân khu… Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn dành thời gian đi tham quan, học tập thực tế tại một số đơn vị.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thiếu tướng Lê Hồng Sơn - Cục trưởng Cục PKLQ nhấn mạnh: Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu Phòng không và định hướng một số nội dung nghiên cứu về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch cho cán bộ PKLQ, PKND. Thông qua tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ cho công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PKLQ, PKND năm 2024. Để lớp tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả cao, Thiếu tướng Lê Hồng Sơn yêu cầu các đại biểu tham gia lớp tập huấn quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu, quy định của lớp tập huấn cũng như kỷ luật Quân đội; thực hiện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung nghiên cứu, học tập, trao đổi, thảo luận sôi nổi, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết để đạt kết quả cao, kiểm tra đánh giá kết quả chặt chẽ, hiệu quả. Sau hội nghị, đội ngũ cán bộ các cấp cần vận dụng các nội dung tập huấn một cách linh hoạt, sát thực tiễn đơn vị để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị PKLQ, PKND năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website