15 giờ:7 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 2 , 2024

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng trao đổi, tọa đàm về công tác đào tạo tại Học viện PK-KQ

Sáng 29-2, Đoàn học viên Lớp Đào tạo ngắn hạn Chỉ huy - Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 20, Học viện Quốc phòng do Thiếu tướng Vũ Kim Hà - Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã trao đổi, tọa đàm về công tác đào tạo tại Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ). Đón tiếp và dự buổi tọa đàm có Đại tá Lê Công Thành - Phó Giám đốc Học viện PK-KQ cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị của Học viện PK-KQ.

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng trao đổi, tọa đàm về công tác đào tạo tại Học viện PK-KQ
Quang cảnh buổi trao đổi, tọa đàm.

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng trao đổi, tọa đàm về công tác đào tạo tại Học viện PK-KQ
Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng tham quan phòng điều hành huấn luyện.

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng trao đổi, tọa đàm về công tác đào tạo tại Học viện PK-KQ
Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng tham quan phòng học chuyên dùng.

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng trao đổi, tọa đàm về công tác đào tạo tại Học viện PK-KQ
Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng tham quan phòng chỉ huy bắn Pháo phòng không.

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng trao đổi, tọa đàm về công tác đào tạo tại Học viện PK-KQ
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi tọa đàm, Học viện PK-KQ đã giới thiệu những nét chính về lịch sử, truyền thống; trao đổi về chương trình đào tạo; công tác tổ chức đào tạo; công tác quản lý học viên quốc tế; những kinh nghiệm trong nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học gắn với các hoạt động thực tiễn đào tạo học viên quốc tế tại Học viện PK-KQ. Theo đó, nhiều năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng về đoàn kết, hợp tác quốc tế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt mục tiêu, yêu cầu đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho học viên quốc tế trong quá trình học tập. Các cơ quan chức năng, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên của Học viện PK-KQ đã tập trung giáo dục, xây dựng động cơ, tinh thần tích cực, chủ động, tự giác học tập cho học viên quốc tế...

Sau đó, Đoàn cán bộ, học viên Học viện Quốc phòng đã đi tham quan phòng điều hành huấn luyện, giảng đường chuyên dùng, phòng chỉ huy bắn Pháo phòng không và tham quan các phương tiện dạy học hiện đại của Học viện PK-KQ.

Đây là những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích có giá trị thực tiễn cho Lớp học viên đào tạo ngắn hạn Chỉ huy - Tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược Quân đội Hoàng gia Campuchia khóa 20, Học viện Quốc phòng. Qua đó, tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Tin, ảnh: MINH QUÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website