13 giờ:35 phút Thứ tư, ngày 6 tháng 3 , 2024

Kho K332 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (6-3-1969 / 6-3-2024)

Ngày 6-3, Kho K332, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (6-3-1969 / 6-3-2024). Dự buổi gặp mặt có Đại tá Phương Đình Thuyên - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng; đại biểu các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Kho K332 qua các thời kỳ.

Kho K332 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (6-3-1969 / 6-3-2024)
Đại tá Phương Đình Thuyên - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Kho K332 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (6-3-1969 / 6-3-2024)
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Kho K332 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (6-3-1969 / 6-3-2024)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Ngày 6-3-1969, Bộ Tư lệnh PK-KQ ra Quyết định số 269 về tổ chức các tiểu đoàn kho và đại đội kho thuộc Cục Hậu cần Quân chủng. Từ đây, Tiểu đoàn kho 33 - Đơn vị tiền thân của Kho K332 được thành lập. Ngày 4-9-1969, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 90, tách Cục Hậu cần Quân chủng thành 2 Cục: Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật, Tiểu đoàn kho 33 được biên chế về Cục Kỹ thuật. Ngày 28-12-1978, Bộ Tư lệnh Quân chủng ký Quyết định số 1182 về tổ chức biên chế Cục Kỹ thuật; Tiểu đoàn kho 33 (Kho Ngọc Nhị) và Kho Vô Khuy được sáp nhập là cụm kho lấy tên là Kho K332. Kho có chức năng, nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản, niêm cất, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tên lửa, xe máy đặc chủng, phụ tùng vật tư kỹ thuật phòng không và không quân.

Những ngày đầu mới thành lập, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, quân số ít; địa bàn đóng quân rộng nhưng cán bộ, QNCN, chiến sĩ Kho K332 luôn đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đến nay, Kho được đầu tư xây dựng, củng cố nhà ở, nhà làm việc; đã xây dựng nhà ăn khu trung tâm và xây mới hàng ngàn m2 nhà kho, đáp ứng yêu cầu cất giữ VKTBKT. Các nhà kho được xây dựng kiên cố đúng quy cách, một số nhà kho được trang bị hệ thống chống sét, phương tiện phòng cháy chữa cháy, tường bao, đèn bảo vệ ngày càng được củng cố tốt hơn. Cảnh quan môi trường của Kho được xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, trong năm 2023, đơn vị tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế theo đúng hướng dẫn của cấp trên; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho VKTBKT trong tình hình mới.

Với những kết quả đã đạt được, Kho K332 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương chiến công hạng Ba; 1 Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Quân sự Trung ương tặng Cờ “Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 1996 - 2000”; 16 lần được Tư lệnh Quân chủng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 16 Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu khối các đơn vị kho” và nhiều phần thưởng khác.

Kho K332 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (6-3-1969 / 6-3-2024)
Thượng tá Phạm Đức Bình - Chủ nhiệm Kho K332 đọc diễn văn tại buổi gặp mặt.

Kho K332 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (6-3-1969 / 6-3-2024)
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Phương Đình Thuyên - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Kho K332 đã đạt được trong suốt 55 năm qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, QNCN, chiến sĩ Kho K332 tiếp tục phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”. Xây dựng cho cán bộ, QNCN, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ chuyên môn nghiệp vụ; quản lý tốt VKTBKT hiện có, nhanh chóng làm chủ và quản lý tốt VKTBKT mới. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Kho vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục giữ vững và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân, xây dựng vành đai an toàn, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website