6 giờ:1 phút Thứ ba, ngày 14 tháng 2 , 2017

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ:

Hội nghị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Sáng 9-2, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng. Cùng dự Hội nghị còn có đại biểu các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; các đồng chí trong Đảng ủy Quân chủng PK-KQ. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị của tập thể và cá nhân đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng PK-KQ. Quá trình chuẩn bị kiểm điểm, Đảng ủy Quân chủng đã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn thực hiện của Tổng cục Chính trị. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Quân chủng và Ban Thường vụ cần nghiêm túc kiểm điểm với tinh thần dân chủ, khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến xây dựng cho tập thể đảng ủy và cá nhân từng đồng chí đảng ủy viên, làm rõ trách nhiệm một số khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đề ra một số biện pháp cần tập trung lãnh đạo nhằm kịp thời sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giúp nhau cùng tiến bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Hội nghị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm cao, Hội nghị đã tập trung kiểm điểm đối với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ và các đồng chí đảng ủy viên về các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nêu bật những kết quả đạt được, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và xây dựng Đảng bộ Quân chủng năm 2016. Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch vững mạnh; xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền bầu trời Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hội nghị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Thiếu tướng Lâm Quang Đại kết luận Hội nghị.

 

Tin, ảnh: KIÊN CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website