Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Quân chủng PK-KQ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hội “Thống nhất non sông”
Ngày 15-4, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hội “Thống nhất non sông” chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025). Dự Lễ kỷ niệm có Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát - Nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ; PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; đại biểu các cơ quan Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ, Lữ đoàn 26; đại biểu Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội và hơn 800 giảng viên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Trong diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nêu rõ: Thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một bản anh hùng ca bất diệt, như một biểu tượng đẹp nhất về sự toàn thắng của lòng yêu nước, khát vọng tự do, của chính nghĩa và tinh thần đoàn kết dân tộc. Mốc son 30-4 cũng mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, đất nước thống nhất, nhân dân tự do, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc với các nước còn đang bị áp bức.

Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ tặng hoa chúc mừng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các nhân chứng lịch sử giao lưu tại buổi Lễ.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với Nhân dân cả nước, hàng trăm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã xếp bút nghiên, lên đường nhập ngũ, được biên chế vào các lực lượng: Không quân, tên lửa, pháo cao xạ, ra đa của Quân chủng PK-KQ. Họ đã tham gia chiến đấu mưu trí, anh dũng, sáng tạo, kiên cường góp phần vào chiến thắng hào hùng của dân tộc. Những tấm gương tiêu biểu của Đại học Bách Khoa như: Liệt sỹ - phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Xuân Thiều và nhiều đồng chí đã trưởng thành và trở thành các tướng lĩnh của Quân đội và Quân chủng PK-KQ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tiết mục văn nghệ của Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ tại Lễ kỷ niệm.

Tiết mục văn nghệ của Đoàn thanh niên Đại học Bách Khoa Hà Nội tại Lễ kỷ niệm.
Cũng tại Lễ kỷ niệm, các sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội được trò chuyện với các nhân chứng lịch sử như: Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát - Nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; Đại tá Vũ Xuân Thăng là anh trai của Anh hùng, liệt sĩ, phi công Vũ Xuân Thiều đã anh dũng hy sinh khi sử dụng máy bay MIG-21 tiêu diệt máy bay B-52 của giặc Mỹ.
Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và cũng là dịp nhằm ôn lại truyền thống anh dũng bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam, đồng thời giáo dục và bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho các thế hệ sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đồng thời thắt chặt mối đoàn kết gắn bó giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Quân chủng PK-KQ.
Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT