Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Nhà máy A29
Ngày 21-4, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sửa chữa và năng lực thực hiện nhiệm vụ của Nhà máy A29, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kết luận kiểm tra.
Trong những năm qua, Nhà máy A29 đã sửa chữa hàng trăm bộ khí tài tên lửa, ra-đa, pháo phòng không, đạn tên lửa, phương tiện đo các loại. Cán bộ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của Nhà máy đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều mô-đun, mảng mạch điện tử của khí tài thế hệ mới, phục hồi nhiều linh kiện, vật tư phục vụ sửa chữa khí tài, làm lợi cho ngân sách hàng tỷ đồng. Các sản phẩm sau sửa chữa tại Nhà máy đều có chất lượng tốt, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ, quản lý vùng trời và chất lượng huấn luyện ở các đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy luôn quan tâm nâng cao đời sống, thu nhập của cán bộ, công nhân viên; thực hiện tốt Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc địa bàn nơi đóng quân.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác sửa chữa tại Nhà máy A29.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám đốc Nhà máy A29.
Sau khi nghe chỉ huy Nhà máy báo cáo và trực tiếp kiểm tra tại các phân xưởng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật mà Nhà máy A29 đã đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Nhà máy A29 cần nâng cao hơn nữa năng lực sửa chữa các loại trang bị kỹ thuật, nhất là các trang bị mới, hiện đại; đầu tư trang bị công nghệ theo hướng đồng bộ, khép kín; đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực sửa chữa, quy trình sản xuất cũng như công tác quản lý. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Nhà máy A29 tiếp tục nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực mũi nhọn, xứng tầm một trung tâm sửa chữa tổng hợp vũ khí trang bị kỹ thuật phòng không tin cậy, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất của các đơn vị phòng không.
Tin, ảnh: CÔNG GIANG