15 giờ:22 phút Thứ ba, ngày 21 tháng 2 , 2017

Sư đoàn 365 chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới

Chúng tôi đến Sư đoàn 365 vào đúng thời điểm đơn vị đang tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2017. Tại các vị trí trong khuôn viên Sư đoàn, không khí Hội thi diễn ra khẩn trương và sôi nổi.

Sư đoàn 365 chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn tham quan mô hình, học cụ các cơ quan, đơn vị.

Sư đoàn 365 chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới
Ban Giám khảo chấm mô hình, học vụ của Phòng Hậu cần.

Sư đoàn 365 chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới

Sư đoàn 365 chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới
Các đại biểu tham quan mô hình, học vụ.

Sư đoàn 365 chuẩn bị chu đáo cho mùa huấn luyện mới
Cán bộ chính trị thực hành giảng bài chính trị.

Đại tá Nguyễn Văn Hiền - Sư đoàn trưởng cho biết: Năm 2017, Sư đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QSTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; mệnh lệnh, hướng dẫn thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Quân chủng với nhiều biện pháp được triển khai đồng bộ, trong đó Sư đoàn tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2017, nhằm đánh giá thực chất công tác chuẩn bị mô hình học cụ, thiết bị mô phỏng huấn luyện của toàn Sư đoàn; phân loại, đánh giá trình độ, năng lực từng cán bộ huấn luyện để có điều chỉnh phù hợp...

Trước khi Hội thi, các cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai, xây dựng kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thông qua giáo án bài giảng, bồi dưỡng giáo viên, làm mô hình, sơ đồ, tranh vẽ, sáng kiến để tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất. Tại khu vực trưng bày mô hình học cụ, tranh vẽ, chúng tôi thấy có rất nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao, tiêu biểu như: “Sơ đồ khối hệ thống thu phát VRU611” của Phòng Tham mưu; “Mô hình mô phỏng các bước kiểm tra chức năng khí tài C-75M” của Phòng Kỹ thuật; “Mô hình van tháo nắp khóa nòng PPK-57” của Trung đoàn 228; “Mô hình hệ thống vận hành bếp lò hơi cơ khí” của Phòng Hậu cần; “Mô hình huấn luyện kiểm tra bộ mã hóa, giải mã UPK của tổ hợp tên lửa phòng không C125-2TM” của Trung đoàn 284ị… Đây sẽ là những sáng kiến được vận dụng vào huấn luyện trong thời gian tới và sẽ nhân rộng toàn Sư đoàn.

Đại tá Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Sư đoàn cho biết: Để bảo đảm cho Hội thi đạt kết quả cao, Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải làm mới mô hình, sơ đồ, tranh vẽ, sử dụng khoa học công nghệ, có tính ứng dụng cao trong huấn luyện, có đủ thuyết minh, hướng dẫn sử dụng; giáo án phải làm thống nhất theo hướng dẫn soạn giáo án năm 2012 (khổ giấy A4, bìa màu xanh phòng không, soạn trên máy tính); sổ học tập phải ghi đầy đủ các nội dung về nhiệm vụ, chỉ tiêu, thời gian, yêu cầu, biện pháp huấn luyện, 3 quan điểm, 6 mối kết hợp, phương châm huấn luyện, nội dung nâng cao chất lượng tự học, tự rèn của cán bộ năm 2017; giáo viên chuyên ngành chính trị phải thi giảng các bài giáo dục chính trị và nhận thức chính trị; chuyên ngành tham mưu thi giảng điều lệnh đội ngũ, công tác nghiên cứu địch hoặc chiến thuật phân đội, xạ kích - công tác chiến đấu theo khí tài được trang bị; các chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật thi theo từng chuyên ngành đó. Bên cạnh đó, trong Hội thi, Sư đoàn còn yêu cầu các đơn vị làm kế hoạch huấn luyện và đăng ký báo cáo thống kê huấn luyện tháng, tuần…

Từ nhiều năm nay, công tác chuẩn bị huấn luyện được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu quý IV của năm trước. Năm 2017, công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện, hội thao, hội thi cũng như công tác bảo đảm về hậu cần, kỹ thuật, củng cố nơi ăn ở, xây dựng cảnh quan môi trường được cấp ủy, chỉ huy các cấp rất quan tâm, đầu tư. Ngoài nguồn kinh phí huấn luyện trên cấp, các đơn vị còn chủ động trích nguồn quỹ vốn từ tăng gia sản xuất để chuẩn bị vật chất huấn luyện theo đúng quy định, tích cực hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu đúng mục đích yêu cầu đề ra. Đáng nói, trước khi hội thi cấp Sư đoàn, các đơn vị đã tổ chức hội thi cấp trung đoàn; tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên một cách chu đáo. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề cán bộ còn yếu, chưa thống nhất và những nội dung mới của mùa huấn luyện năm nay.

Với sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, sau hai ngày tranh tài, Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2017 của Sư đoàn 365 đã thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trung đoàn 284 và Phòng Kỹ thuật; giải nhì cho Trung đoàn 228 và Phòng Hậu cần và nhiều giải phụ cho các tập thể, cá nhân trên từng nội dung thi.

Bài, ảnh: KIÊN CƯỜNG, DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website