8 giờ:7 phút Thứ năm, ngày 29 tháng 5 , 2025

Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024

Tối 28-5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam năm 2024. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC); Lê Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

Đại biểu Quân chủng PK-KQ dự buổi Lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z119 và đại diện nhóm tác giả đạt giải.

Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024
TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC phát biểu khai mạc Lễ trao giải.

Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam được tổ chức hằng năm đã thu hút được sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, các nhà công nghệ trong cả nước. Các công trình đoạt giải đã và đang áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu và tạo ra thị trường công nghệ phục vụ đời sống, an ninh và quốc phòng. Đến nay, đã có 3.252 công trình tham gia và 1.116 công trình đoạt giải. Năm 2024, Ban Tổ chức Giải thưởng đã nhận được 128 công trình tham dự từ các bộ, ngành, địa phương. Qua xem xét, đánh giá, Ban Tổ chức quyết định khen thưởng cho 42 công trình với 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 13 giải Ba, 15 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi Lễ, TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC cho biết, từ việc tổ chức thành công giải thưởng trong 29 năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam đã thực sự trở thành một địa chỉ đáng tin cậy và là cầu nối quan trọng để KHCN Việt Nam tiếp cận với nền KHCN thế giới. Chúc mừng các công trình được vinh danh, TSKH Phan Xuân Dũng mong rằng các tác giả đạt giải thưởng tiếp tục cống hiến và thành công hơn nữa để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chính là tâm nguyện của toàn dân tộc Việt Nam.

Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các công trình.
Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các công trình.

Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024
Nhóm nghiên cứu Nhà máy Z119, Quân chủng PK-KQ nhận giải Nhì tại buổi lễ.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho 5 công trình, giải Nhì cho 9 công trình, giải Ba cho 13 công trình, giải Khuyến khích cho 15 công trình.

Trong đó, Công trình “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo cặp đài mốc vô tuyến chuẩn tầm hướng và chuyển tiếp đo xa dùng cho máy bay quân sự hạ cánh có tính năng chiến, kỹ thuật tương đương cặp đài PRMG-76 của Liên bang Nga” do Nhóm nghiên cứu gồm: Đại tá Lê Văn Phong - Nguyên Giám đốc Nhà máy, Đại tá Trần Văn Đức - Giám đốc Nhà máy và Thượng tá Trần Trọng Viết - Phó Giám đốc Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân được Ban Tổ chức trao giải Nhì. Ban Tổ chức Giải thưởng đánh giá, Công trình có hàm lượng khoa học công nghệ và tính giá trị thực tiễn cao khi đã tập trung vào nghiên cứu: Tổng quan hệ thống hỗ trợ hạ cánh dùng trong dân sự và quân sự; sửa chữa, phục hồi và đồng bộ hệ thống anten; hệ thống phi đơ; hệ thống điều chế hiệu chuẩn, phát và điều khiển chuyển tần; hệ thống kiểm tra tham số vùng, thiết bị đo hệ số phân biệt, thiết bị thu kiểm tra; thiết bị mở và dự phòng tự động và hệ thống nguồn; thiết bị điều khiển từ xa; hệ thống giám sát và chẩn đoán, chỉ dẫn hỏng hóc toàn đài; hệ thống thu và chuyển tiếp đo xa...

Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024
Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy và Nhóm nghiên cứu Nhà máy Z119.

Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng nghe đại diện Nhóm nghiên cứu Nhà máy Z119 báo cáo tóm tắt Công trình.

Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không - Không quân đạt giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024
Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z119 chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với Nhóm nghiên cứu.

Thành công của Công trình đã khẳng định, lần đầu tiên tại Việt Nam có khả năng thiết kế chế tạo mới cặp đài chuẩn tầm, chuẩn hướng và chuyển tiếp đo xa. Sản phẩm tạo ra sẽ phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng sửa chữa cặp đài chuẩn tầm, chuẩn hướng và chuyển tiếp đo xa tại các đơn vị ứng dụng. Việc ứng dụng sản phẩm sẽ tiết kiệm được chi phí mua sắm mới, sửa chữa khí tài quân sự, giúp cho đội ngũ cán bộ tại đơn vị có điều kiện tiếp xúc với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến hiện nay. Đề tài mở ra một hướng đi mới cho việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới nhất về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật cơ khí, công nghệ lập trình điều khiển thiết bị và lập trình ứng dụng, làm cơ sở định hướng cho các nghiên cứu về sau này… 

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website