15 giờ:50 phút Thứ tư, ngày 22 tháng 2 , 2017

Quân chủng PK-KQ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Chính sách Quân đội

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Chính sách Quân đội (26-2-1947 / 26-2-2017), sáng 22-2, tại Bảo tàng PK-KQ, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức gặp mặt truyền thống cán bộ, nhân viên ngành Chính sách Quân chủng qua các thời kỳ. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân chủng; Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại biểu Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị); đại diện các cơ quan Quân chủng, cùng cán bộ, nhân viên làm công tác Chính sách qua các thời kỳ trong toàn Quân chủng.

Quân chủng PK-KQ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Chính sách Quân đội
Thiếu tướng Hồ Văn Đức - Phó Chính ủy Quân chủng, phát biểu tại buổi gặp mặt.
Quân chủng PK-KQ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Chính sách Quân đội
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Quân chủng PK-KQ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Chính sách Quân đội

Quân chủng PK-KQ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Chính sách Quân đội
Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng gắn kỷ niệm chương
Vì sự nghiệp Lao động TB-XH cho các đồng chí có nhiều thành tích đóng góp
cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành LĐ, TB-XH.

Quân chủng PK-KQ tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Chính sách Quân đội
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Chính sách Quân đội. Trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên trong ngành Chính sách Quân đội đã xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Đồng thời khái quát những kết quả tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác chính sách của Quân chủng trong những năm qua.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng, nhấn mạnh: "Những thành quả của công tác Chính sách Quân chủng trong những năm qua do nhiều yếu tố hợp thành, trong đó có sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ nhân viên, chiến sĩ ngành Chính sách Quân chủng. Các đồng chí thực sự là cầu nối, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với bộ đội và hậu phương Quân đội, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Quân đội và Quân chủng PK-KQ".

Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng, đặc biệt là cán bộ, nhân viên làm công tác Chính sách trong Quân chủng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, hướng dẫn của trên để triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, đạt được nhiều thành tích cao trong thực hiện công tác Chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trước mắt, tập trung thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2017).

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website