Cục Hậu cần - Kỹ thuật Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị chuyên ngành Vô tuyến điện tử hàng không năm 2025
Từ 23 đến 25-9, tại Trường Sĩ quan Không quân; Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị chuyên ngành Vô tuyến điện tử hàng không năm 2025. Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật; thủ trưởng các phòng và cán bộ chuyên ngành Vô tuyến điện tử (VTĐT) thuộc các đơn vị trực thuộc Quân chủng PK-KQ; đại diện ngành VTĐT thuộc Quân chủng Hải quân.

Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Trường - Trưởng phòng Vô tuyến điện tử Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.
Nội dung Hội nghị gồm tập huấn và tổng kết chuyên ngành VTĐT hàng không năm 2025. Nội dung tập huấn tập trung vào hệ thống siêu cao tần, thiết bị trả lời không lưu, hệ thống vệ tinh tìm kiếm cứu nạn, tổ hợp điều khiển vũ khí trên máy bay quân sự; giới thiệu các trang thiết bị VTĐT mới trên các loại máy bay được trang bị; tham quan các cơ sở huấn luyện, đào tạo, Trung đoàn 910 và 940 của Trường Sĩ quan Không quân.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Quang cảnh Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được quán triệt, phổ biến Hướng dẫn số 1258/HD-PKKQ, ngày 12-3-2025 của Quân chủng PK-KQ về thống nhất văn kiện, sổ sách xây dựng chính quy ngành hậu cần, kỹ thuật Quân chủng PK-KQ, triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn Quân chủng...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân chủng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trung tâm của Ngành Kỹ thuật Quân chủng hiện nay là làm chủ, khai thác hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đơn vị cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chỉ đạo, cơ sở đào tạo, nhà máy sửa chữa và đơn vị sử dụng; thường xuyên tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật”.
Tin, ảnh: MINH SANG, HOÀI CHÂU