15 giờ:7 phút Thứ ba, ngày 30 tháng 9 , 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”

Sáng 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
 Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT TRUNG

Tham dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Cùng dự có: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
 Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu tham quan gian trưng bày hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự đại hội có: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Thành phố Hà Nội và 448 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin nguyện vọng của hơn 27 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội về dự đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Đoàn chủ tịch đại hội. Ảnh: VIỆT TRUNG
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”

 Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quân đội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển”, đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại đại hội, sau phát biểu khai mạc của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đại biểu nghe đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương có bài phát biểu chỉ đạo, định hướng nhiều nội dung quan trọng.

Dấu mốc đặc biệt quan trọng!

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quân đội trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với chủ đề: “Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển”, đại hội thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Năm năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nhiệm vụ về đích sớm, ghi dấu ấn lịch sử.

Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân luôn chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng nâng lên; góp phần giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc đại hội.

Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng về tư tưởng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (2020 - 2025), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới (2025 - 2030); thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị, đại hội đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, sự góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương và ý kiến tham gia đóng góp có chất lượng của các tổ chức đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn quân vào các văn kiện, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội.

Những quyết sách của Đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc

Báo cáo chính trị tại đại hội do Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với ý chí quyết tâm cao, Quân ủy Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhóm nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Phối hợp chỉ đạo, củng cố, xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Lực lượng Dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên được xây dựng hùng hậu, chất lượng cao. Công tác giáo dục, định hướng chính trị, lãnh đạo tư tưởng đạt nhiều kết quả quan trọng; trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Tổng Bí thư Tô Lâm trao hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng đại hội.

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các đột phá về tổ chức, biên chế, huấn luyện và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức quân sự địa phương. Ngoài ra, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tăng gia sản xuất được đẩy mạnh; đời sống của bộ đội được giữ vững; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, có bước đột phá, về đích sớm. Công tác khoa học quân sự, cơ yếu được đẩy mạnh; thực hiện quyết liệt chủ trương về đột phá phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư, kinh tế quốc phòng đạt nhiều kết quả quan trọng; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp được tăng cường; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định, không xảy ra oan sai, sót, lọt tội phạm.

Bên cạnh kết quả trên, Quân ủy Trung ương đã chú trọng lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội về chính trị, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội về tư tưởng có nhiều đổi mới; công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, giáo dục bồi dưỡng, định hướng tư tưởng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Đại tướng Trịnh Văn Quyết thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Quân ủy Trung ương đã coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội về đạo đức; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về tổ chức; kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với điều chỉnh tổ chức Quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Công tác cán bộ được đặc biệt chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực; đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đội ngũ cán bộ toàn quân từng bước được tinh, gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường đạt kết quả tích cực; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại; xem xét xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. Tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết công việc của cấp ủy, tổ chức đảng được thực hiện hiệu quả…

Xác định phương hướng và “Ba đột phá” trong nhiệm kỳ 2025-2030

 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại đại hội.

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra trong 5 năm qua, nhiệm kỳ 2025-2030, Báo cáo chính trị đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các nhóm mục tiêu cụ thể và các khâu đột phá. Trong đó, phương hướng chung của nhiệm kỳ được xác định là: Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng.

Phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tham luận tại đại hội.

Ba khâu đột phá gồm: Một là, hoàn thiện đồng bộ thể chế quân sự, quốc phòng; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hai là, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Ba là, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tham luận tại đại hội.

Đảng bộ Quân đội là một trong những đảng bộ mẫu mực trong toàn Đảng!

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đánh giá, thời gian vừa qua, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội rất thành công, có chất lượng tốt cả về văn kiện và nhân sự; tuân thủ đúng thủ tục, quy trình, nguyên tắc tiến hành đại hội; phát huy dân chủ và đoàn kết, bảo đảm đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các chi bộ, đảng bộ, có sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đó là tiền đề quan trọng để tổ chức thật tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, dự thảo các văn kiện trình đại hội, trọng tâm là Báo cáo chính trị được chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn, sâu sắc nhưng cũng rất cụ thể, hàm chứa nhiều quyết sách lớn, quan trọng, mang tính chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Các ý kiến phát biểu và các tham luận đăng trong kỷ yếu được chuẩn bị chu đáo, thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của các đại biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và cấp ủy đảng các cấp, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI với nhiều việc làm và số liệu rất ấn tượng. Trong đó, có thể khái quát thành sáu nội dung nổi bật. Đó là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Đã tập trung lãnh đạo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Cùng với đó, lãnh đạo toàn quân cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng thời, đã lãnh đạo toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Ngoài ra, công nghiệp quốc phòng có sự phát triển đột phá, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng ghi nhiều dấn ấn mới. Cuối cùng, Đảng bộ Quân đội được xây dựng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là một trong những đảng bộ mẫu mực trong toàn Đảng.

Hai “kiên định”, hai “đẩy mạnh” và hai “ngăn ngừa”

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ qua là rất to lớn, đóng góp rất quan trọng vào thành tựu, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được trong 5 năm qua.

 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
 
 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự đại hội.

Để thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu trong Báo cáo chính trị đại hội xác định, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân ủy Trung ương lãnh đạo các cấp nghiên cứu thực hiện tốt "2 kiên định”, “2 đẩy mạnh” và “2 ngăn ngừa”. Trong đó, hai kiên định là: Kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Hai “đẩy mạnh” được Tổng Bí thư nêu ra là: Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Hai “ngăn ngừa” được xác định cụ thể là: Ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột và ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và kỳ vọng lớn lao đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Để thực hiện tốt 6 nội dung chủ yếu trên, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”. Ngay sau đại hội, phải nhanh chóng triển khai những nội dung mà đại hội quyết nghị, đưa ngay nghị quyết đại hội vào cuộc sống, không để độ trễ, khoảng trống giữa quyết nghị tại đại hội và việc triển khai thực hiện trong thực tiễn.

 
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần phải “hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”
Quang cảnh đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, cùng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ Quân đội và toàn quân đạt được trong những năm qua; dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, tin rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không ngừng lớn mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với các nội dung trên, tại phiên khai mạc buổi sáng 30-9, đại hội đã nghe một số ý kiến thảo luận, đóng góp vào Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 30-9, đại hội tiếp tục thực hiện các nội dung thảo luận và tiến hành một số công tác quan trọng khác theo kế hoạch. Ngày 1-10, đại hội tiếp tục ngày làm việc chính thức thứ hai.

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website