13 giờ:58 phút Thứ ba, ngày 19 tháng 11 , 2019

Chấm chung khảo Cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam

Ngày 19-11, tại Bảo tàng PK-KQ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiến hành chấm Chung khảo Cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2019) và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/22-12-2019) cấp toàn quốc.

Chấm chung khảo Cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam
Họp Ban Giám khảo cuộc thi.

Chấm chung khảo Cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam
Ban Giám khảo Cuộc thi tham quan bài dự thi của Nhà máy Z119, Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ.

Thực hiện Kế hoạch số 687/KH-CT ngày 24-4-2019 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn trên phạm vi toàn quốc đã tổ chức tuyên truyền, phát động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các đối tượng khác tham gia. Sau 4 tháng phát động, cả nước đã có 3.586.796 bài dự thi cấp cơ sở và trên cơ sở; 466.457 bài dự thi và 214.928 bài được trao giải cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn. Ở cấp toàn quốc, Ban Thanh niên Quân đội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 1.126 tác phẩm dự thi. Trong đó, Quân chủng Phòng không-Không quân có 10 tác phẩm dự thi được lọt vào vòng chung khảo. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi lần này có chất lượng cao, nội dung phong phú và trình bày đa dạng.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, ý nghĩa 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website