20 giờ:20 phút Thứ ba, ngày 7 tháng 3 , 2017

Cục Chính trị:

Gặp mặt cán bộ, nhân viên nữ nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 8-3, tại Hà Nội, Cục Chính trị đã tổ chức gặp mặt thân mật các cán bộ, nhân viên nữ. Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng tới dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có Thủ trưởng Cục Chính trị; đại biểu các phòng, ban, cơ quan và 89 cán bộ, nhân viên nữ thuộc cơ quan Cục Chính trị.

Gặp mặt cán bộ, nhân viên nữ nhân kỷ niệm 107 năm, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
 Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm phát biểu tại buổi gặp mặt
Gặp mặt cán bộ, nhân viên nữ nhân kỷ niệm 107 năm, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Gặp mặt cán bộ, nhân viên nữ nhân kỷ niệm 107 năm, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Thủ trưởng Cục Chính trị tặng hoa các đại biểu Hội phụ nữ trong Cục Chính trị.

Tại buổi gặp mặt các đại biểu nữ đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào tham gia công tác trong quân đội nói chung, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ nói riêng và khẳng định, dù công tác ở lĩnh vực nào, phụ nữ  luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn phát huy phẩm chất, đức tính cần cù, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ; khẳng định vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết có sự góp mặt của phụ nữ trong quân đội.

Gặp mặt cán bộ, nhân viên nữ nhân kỷ niệm 107 năm, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Gặp mặt cán bộ, nhân viên nữ nhân kỷ niệm 107 năm, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Một số tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tích mà phụ nữ Cục Chính trị đã đạt được thời gian qua, đồng thời cũng yêu cầu, trong thời gian tới, phụ nữ Cục Chính trị phải không ngừng phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng là trung với Đảng, với nước, với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng… Đi đôi với đó, cần nêu cao tinh thần tự lực, đoàn kết, cùng tập thể Cục Chính trị đồng cam, cộng khổ, giúp nhau cùng vươn lên thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức, cơ quan vững mạnh, gia đình ấm no, hạnh phúc, xứng đáng là “một nửa” không thể thiếu trong tổ chức, gia đình và toàn xã hội.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website