19 giờ:45 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 1 , 2022

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370

Sáng 3-1, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT) tại Sư đoàn 370 và Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370
 Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra tại Sư đoàn 367.

Thời gian qua, Sư đoàn 370 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, quản lý điều hành bay; công tác huấn luyện bay, huấn luyện mặt đất được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đơn vị cũng chủ động làm tốt công tác sửa chữa, hồi phục, định kỳ, tăng hạn máy bay, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật các loại vũ khí trang bị. Năm 2021, Sư đoàn 367 đã thực hiện 100% nội dung, thời gian, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, quân số bảo đảm huấn luyện đạt gần 99%; tổ chức hội thao các kíp chiến đấu đúng ý định, 100% phân đội hội thao đạt giỏi, an toàn tuyệt đối; tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu cấp Sư đoàn và các trung đoàn, diễn tập vòng tổng hợp cho các phân đội đạt kết quả tốt; kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới có trên 75% khá, giỏi.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370 đã tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam và Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; tổ chức trạm sản xuất ô xy lưu động tại các tỉnh miền Tây Nam bộ; cử lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản và giúp địa phương triển khai các khu cách ly với hơn 2.000 ngày công; trao tặng nhân dân trên địa bàn đóng quân gần 2.500 phần quà trị giá hơn gần 700 triệu đồng…

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo và trực tiếp kiểm tra công tác trực SSCĐ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả mà Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370 đạt được trong năm 2021. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, đặc biệt là nhiệm vụ canh trực, quản lý và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong dịp lễ, Tết; xây dựng, điều chỉnh phù hợp và luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ sát thực tế; chú trọng huấn luyện cho bộ đội làm chủ các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế; quan tâm, động viên, chăm lo đời sống cho bộ đội, lưu ý các đơn vị đóng quân xa, bộ phận nhỏ lẻ; nắm và giải quyết tốt công tác tư tưởng bộ đội, nhất là trong điều kiện khó khăn, dịch bệnh; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho công tác tiếp nhận chiến sĩ mới và ra quân huấn luyện năm 2022.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website