15 giờ:54 phút Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 , 2019

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370

Trong 3 ngày (từ 23 đến 25-5), Đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT) và công tác huấn luyện tại Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370.

Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra Sư đoàn 367 và Sư đoàn 370
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng kết luận kiểm tra tại Sư đoàn 367.

Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT); nhất là việc khắc phục tồn tại sau thanh tra SSCĐ, QLVT của Thanh tra Bộ Quốc phòng; Đoàn đã trực tiếp kiểm tra cơ quan Sư đoàn 367, Sư đoàn 370 và các đơn vị trực thuộc gồm: Trung đoàn 230, Trung đoàn 276 (Sư đoàn 367); Trung đoàn 935, Tiểu đoàn Căn cứ Sân bay Tân Sơn Nhất (Sư đoàn 370) về các nội dung: Hệ thống văn kiện và thực hành luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ; thực hành luyện tập tình huống A2; kiểm tra luyện tập kíp chiến đấu sở chỉ huy các sư đoàn, trung đoàn; kiểm tra kết quả huấn luyện, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới của các đơn vị...

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Kha biểu dương những kết quả các đơn vị đã đạt được trong quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong SSCĐ, QLVT mà Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng đã chỉ ra. Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu các đơn vị, tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, nắm chắc nội dung các chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng PK-KQ; rà soát, bổ sung văn kiện chiến đấu sát với điều kiện đơn vị và tình hình thực tiễn địa bàn đóng quân; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách trên từng nội dung, từng đơn vị; làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc theo phân cấp; thường xuyên luyện tập thành thục chuyển trạng thái SSCĐ, các phương án SSCĐ; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác huấn luyện; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sát thực tế chiến đấu; không ngừng nâng cao trình độ làm chủ khí tài trang bị của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ,QLVT trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website