Trung đoàn 274 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (13-11-1965 / 13-11-2025)
Sáng 31-10, tại Bảo tàng Phòng không - Không quân (PK-KQ); Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (13-11-1965 / 13-11-2025). Dự gặp mặt có Thiếu tướng Bùi Đăng Phiệt - nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Vi Văn Liên - nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ; các đồng nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377, Trung đoàn 274 qua các thời kỳ và Hội bạn chiến đấu của Trung đoàn 274 khu vực phía Bắc.

Các đại biểu dự buổi Gặp mặt.

Đại tá Vũ cao Thép - Chính ủy Sư đoàn 377 phát biểu tại buổi Gặp mặt.
Vào cuối năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn khốc liệt, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất bằng Không quân và Hải quân ra Miền Bắc nước ta. Trước tình hình đó, ngày 13-11-1965, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 204/QĐ-QP thành lập 4 Trung đoàn Tên lửa Phòng không, trong đó có Trung đoàn 274. Ngày 03-02-1966, Lễ thành lập Trung đoàn 274 được tổ chức trọng thể tại khu rừng Yên Thế, tỉnh Hà Bắc (nay là xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh). Sau hơn hai tháng huấn luyện, ngày 18-6-1966, Trung đoàn hành quân lên Thái Nguyên, Vĩnh Phú, chính thức bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ phía Bắc Hà Nội. Trận đánh mở màn ngày 20-7-1966 của Tiểu đoàn 89 tại trận địa Hiền Lương thuộc huyện Kim Anh - Vĩnh Phú đã bắn rơi tại chỗ chiếc F105, ghi chiến công đầu tiên vào trang sử vẻ vang của Trung đoàn. Từ năm 1966 đến năm 1969, Trung đoàn đã đánh hàng trăm trận, bắn rơi 79 máy bay các loại của đế quốc Mỹ. Đặc biệt, ngày 04-02-1967, với chiến công bắn rơi máy bay trinh sát điện tử EB-66 của Mỹ tại Bắc Kạn, đơn vị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất. 

Thượng tá Phạm Văn Viết - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 274 đọc diễn văn buổi gặp mặt.

Thượng tá Phùng Đức Tiến - Chính ủy Trung đoàn 274 phát biểu tại buổi Gặp mặt.
Từ năm 1970-1972, Trung đoàn cơ động vào chiến đấu trên địa bàn Quân khu 4, đánh 47 trận, bắn rơi 23 máy bay, trong đó có 3 chiếc B-52. Tháng 12-1972, Tiểu đoàn 86 của Trung đoàn đã bắn rơi 1 chiếc B-52, góp phần vào Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Ngày 08-4-1975, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, Trung đoàn đã hành quân thần tốc tham gia chiến dịch giải phóng Miền Nam; với yêu cầu “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. 
Từ năm 1979, Trung đoàn được khôi phục trong đội hình Sư đoàn Phòng không 377, bảo vệ vững chắc vùng trời phía Bắc của Tổ quốc. Năm 1993, Trung đoàn được lệnh hành quân vào Cam Ranh, Khánh Hòa, tiếp nhận các tiểu đoàn tên lửa của Lữ đoàn 378 (nay là Sư đoàn 377), huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện ”Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất sắc trong xây dựng và chiến đấu, ngày 08-11-2000, Trung đoàn 274 đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại diện Hội bạn chiến đấu Trung đoàn 274 khu vực phía Bắc tặng quà Trung đoàn 274.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); trình độ, khả năng SSCĐ ngày càng được nâng cao và thực chất hơn; công tác huấn luyện được triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất; hàng năm có 100% phân đội đạt tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tham gia các cuộc hội thi, hội thao do Quân chủng PK-KQ tổ chức đều đạt giỏi và có giải cao; 10 năm liền (từ 2014-2024), Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Hoạt động CTĐ, CTCT thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ. Trung đoàn đã đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, tích cực tiến hành các nội dung chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời và các nhiệm vụ khác. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được giữ vững và từng bước được cải thiện. Trung đoàn luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn; được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2015); Cờ thi đua Bộ Quốc phòng năm 2022 và 2023; Cờ “Đơn vị dẫn đầu khối các Trung đoàn Tên lửa” năm 2024.
Tin, ảnh: THẾ THỦY