13 giờ:49 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 11 , 2025

“Mạch nguồn truyền thống” ở Lữ đoàn Phòng không 214

Những năm qua, công tác giáo dục truyền thống luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn PK 214, Quân khu 3 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đổi mới với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, linh hoạt, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Qua đó tạo thành sức mạnh nội sinh, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Mạch ngầm truyền thống” ở Lữ đoàn Phòng không 214

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn PK 214 học tập truyền thống tại Phòng Hồ Chí Minh.

Về công tác tại Lữ đoàn PK 214 những ngày cuối tháng 10, chúng tôi được chứng kiến không khí thi đua sôi nổi trong học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31-10-1945 / 31-10-2025). Tại Phòng Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ đang tập trung giáo dục truyền thống. Bằng chất giọng truyền cảm, Trung úy Nguyễn Ngọc Hiếu - Chính trị viên phó Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214 lần lượt giới thiệu với các chiến sĩ những nét truyền thống tiêu biểu của Lữ đoàn 214 và Lực lượng vũ trang Quân khu 3. Kết thúc giờ học tập, Trung úy Nguyễn Ngọc Hiếu nhấn mạnh: “Kế thừa và phát huy truyền thống của Lữ đoàn Anh hùng và Lực lượng vũ trang Quân khu 3, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trên từng cương vị công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống của Lữ đoàn và Quân khu trong giai đoạn mới”.

Chăm chú xem những hình ảnh và lắng nghe những nét truyền thống tiêu biểu của đơn vị, Hạ sĩ Đặng Văn Duy - Pháo thủ số 6, Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, chia sẻ: “Quá trình học tập, công tác tại đơn vị, được chỉ huy các cấp tổ chức rất nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, từ đó tôi nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử truyền thống của Lữ đoàn nói riêng và Lực lượng vũ trang Quân khu nói chung. Là một chiến sĩ trẻ, tôi nhận thức rằng mình cần nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực tham gia xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng với truyền thống và sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước”.

Đưa chúng tôi đi tham quan Lữ đoàn, Trung tá Vũ Tiến Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục truyền thống đối với nhận thức của bộ đội và cách làm của đơn vị trong những năm qua. Theo đó, công tác giáo dục truyền thống luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm nhằm khơi dậy niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, Quân đội, Quân khu và đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ; từ đó xác định tốt hơn trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Từ nhận thức đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục truyền thống, bảo đảm thiết thực, sát thực tế.

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, Lữ đoàn đã phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa như Phòng truyền thống, Phòng Hồ Chí Minh; tổ chức chiếu phim tài liệu, đọc sách báo; thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục truyền thống với sinh hoạt định kỳ, nói chuyện, trao đổi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thực hiện Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật… để truyền thống lan tỏa và thấm sâu vào tiềm thức của cán bộ, chiến sĩ. Phòng Chính trị Lữ đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị và thường xuyên cập nhật, tìm tòi, bổ sung hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan trực tiếp đến lịch sử dân tộc, Quân đội, Quân khu, đơn vị và địa phương nơi đóng quân vào Phòng truyền thống và Phòng Hồ Chí Minh; chỉ đạo đổi mới phương pháp giới thiệu, tuyên truyền; kết hợp giữa lý luận với thực tiễn thông qua các hoạt động trực quan, sinh động, như: Tham quan Phòng truyền thống, bảo tàng, di tích lịch sử; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trong đơn vị...

Cùng với đó, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn, Lữ đoàn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống, tọa đàm, trao đổi, diễn đàn thanh niên… để giáo dục truyền thống cho bộ đội. Mới đây, Lữ đoàn đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 3. Đặc biệt, đơn vị đã mời các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn về giao lưu, nói chuyện truyền thống với cán bộ, chiến sĩ. Từ những câu chuyện đó, những chiến công, thành tích của các thế hệ cha anh đi trước trở thành niềm vinh dự, tự hào, là động lực, trách nhiệm để cán bộ, chiến sĩ hôm nay kế tục và phát huy trong điều kiện mới.

Đại tá Nguyễn Duy Toản - Chính ủy Lữ đoàn PK 214 khẳng định: “Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, công tác giáo dục truyền thống trong đơn vị những năm qua đã thường xuyên được đổi mới toàn diện, đa dạng, phong phú, sát thực tiễn, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Qua đó, đưa những chiến công, thành tích và truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước trở thành sức mạnh nội sinh, là hành trang quý báu để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hôm nay tiếp tục kế thừa, vun đắp và phát triển trong điều kiện mới, tạo tiền đề vững chắc xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, PHƯƠNG ANH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website