Học viện Phòng không - Không quân gặp mặt các thế hệ giảng viên và học viên ưu tú nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Ngày 19-11, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Gặp mặt các thế hệ giảng viên và học viên ưu tú nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chúc mừng. Dự Gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ.
Cùng dự có các đồng chí sĩ quan cấp tướng công tác ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân đã từng học tập, công tác tại Học viện PK-KQ qua các thời kỳ; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo ưu tú của Học viện qua các thời kỳ; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị; cán bộ, giảng viên, học viên tiêu biểu trong toàn Học viện.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Gặp mặt.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tặng hoa chúc mừng Học viện.

Các đại biểu dự Gặp mặt.

Các đại biểu dự Gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.
Phát biểu tại Gặp mặt, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Chính ủy Học viện nhấn mạnh: Trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Học viện PK-KQ đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, tổ chức và chất lượng đào tạo. Đến nay, Học viện đã trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trên lĩnh vực PK, KQ; Tác chiến điện tử của Quân chủng và Quân đội. Đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, 100% giảng viên có trình độ đại học, trên 86,43% sau đại học (Tiến sĩ là hơn 11%; PGS đạt 0,85%); chất lượng học viên tốt nghiệp ra trường ngày một nâng lên, sát thực tiễn SSCĐ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Chính ủy Học viện phát biểu tại Gặp mặt.

Thiếu tướng Đinh Trọng Kháng - Nguyên Chính ủy Học viện phát biểu tại Gặp mặt.

Trung tá Lê Trung Hòa - Giảng viên Khoa Tên lửa, đại diện giảng viên trẻ của Học viện phát biểu tại Gặp mặt.

Tiết mục văn nghệ tại Gặp mặt.
Đến nay, Học viện đã đào tạo được hơn 8 vạn cán bộ, sĩ quan các chuyên ngành PK, KQ và Tác chiến điện tử cho Quân đội, Quân chủng và gần 4 nghìn cán bộ PK, KQ cho Quân đội các nước bạn Lào, Campuchia, Thái Lan; có 97 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng, nhiều đồng chí đã và đang là cán bộ lãnh đạo cao cấp, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong Quân đội, Quân chủng và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phát biểu tại Gặp mặt, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Học viện PK-KQ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Học viện tập trung quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo. Tăng cường quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có trình độ cao, kiến thức, năng lực toàn diện; đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy, gắn liền với thực tiễn phát triển của khoa học công nghệ, vũ khí, trang bị khí tài hiện đại, phương pháp tác chiến, hình thức chiến tranh kiểu mới. Gắn nhà trường với đơn vị; gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng nhanh, có hiệu quả các thành tựu của khoa học công nghệ vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”…
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, MINH QUÂN