Cùng dự Hội nghị có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội; Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng. Tham dự Hội nghị có đại biểu các phòng, ban thuộc Cục Chính trị Quân chủng; đại biểu cơ quan chính trị, trợ lý công tác quần chúng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng và 205 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu thuộc các tổ chức quần chúng trong Quân chủng PK-KQ.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Trình bày báo cáo tổng kết công tác quần chúng Quân chủng PK-KQ giai đoạn 2021 - 2025, Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ nhấn mạnh: Giai đoạn 2021 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, các tổ chức quần chúng trong Quân chủng có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu; các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu, rộng, khẳng định những đóng góp to lớn của cán bộ, đoàn viên, hội viên trên mọi lĩnh vực công tác.

Đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội tặng hoa chúc mừng Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng Hội nghị.
Nổi bật là: Công tác Đoàn Thanh niên tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong các nhiệm vụ. Tuổi trẻ Quân chủng tích cực thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các mô hình “Trận địa thanh niên quyết thắng”; “Câu lạc bộ chiến sĩ”; mô hình “Ngày bảo quản thanh niên”. Đoàn viên, thanh niên xung kích, đi đầu trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, tham gia các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ đồng bào phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tham gia tốt các đợt hội thao, hội thi, bắn, ném bom, diễn tập bắn đạn thật... Giai đoạn 2021 - 2025, tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ đã thực hiện 2.200 công trình, phần việc thanh niên tự quản; có 184 đề tài sáng kiến tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng, 25 mô hình chuyển đổi số, 105 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tham gia trực tiếp vào bảo đảm an toàn bay, trực ra đa, tên lửa, thông tin, bảo đảm kỹ thuật… với quân số trung bình luôn đạt 100%.

Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trình bày báo cáo tổng kết công tác quần chúng Quân chủng giai đoạn 2021 - 2025.
Công tác Phụ nữ đạt nhiều kết quả thiết thực, lan tỏa sâu rộng. Hội Phụ nữ các cấp duy trì tốt các phong trào “Phụ nữ PK-KQ đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, “Giỏi việc nước, đảm việc quân, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các hội phụ nữ trong Quân chủng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá trên 600 triệu đồng; tặng hơn 800 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhiều chị em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các vị trí tham mưu, hậu cần, tài chính, quân y, hành chính, văn thư, nghiên cứu khoa học; vừa đảm đương công việc, vừa giữ gìn nền nếp gia đình, xây dựng môi trường văn hoá quân sự chuẩn mực, giàu tính nhân văn.


Các đại biểu tham quan các sản phẩm về hoạt động công tác quần chúng trưng bày tại Hội nghị.
Hoạt động Công đoàn tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, bám cơ sở. Công đoàn các cấp trong Quân chủng PK-KQ đã giải quyết các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống, điều kiện làm việc, an toàn lao động. Công tác phối hợp giữa các tổ chức quần chúng được tăng cường, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết rộng khắp. Toàn Quân chủng đã tổ chức tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, 125 chương trình “Xuân canh trời”, 12 lớp “Học kỳ Quân đội” với gần 26.000 cháu học sinh tham gia. Tổ chức 52 đợt “Hành trình nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt người dân. Tham gia hàng nghìn ngày công lao động giúp địa phương; góp phần gắn bó giữa bộ đội và nhân dân, củng cố niềm tin, tình cảm tốt đẹp đối với Bộ đội PK-KQ.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Tiết mục văn nghệ của Đoàn Văn công Quân chủng PK-KQ chào mừng Hội nghị.
Giai đoạn 2025 - 2030, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”; Hội nghị xác định thực hiện thắng lợi 3 đột phá: Một là, xây dựng khát vọng cống hiến, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong kỷ nguyên mới; Hai là, xung kích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất kinh doanh; xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn; Ba là, đổi mới, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, hội, đoàn viên công đoàn; thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực; tiên phong học tập và ứng dụng kỹ năng số trong hoạt động công tác quần chúng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị…

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Pk-KQ, chủ trì Hội nghị.

Đại tá Mai Xuân Anh - Trưởng Phòng Công tác quần chúng Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và những kết quả nổi bật mà các tổ chức quần chúng Quân chủng đã đạt được trong 5 năm qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng phát sinh. Tổ chức Đoàn Thanh niên cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số; trong nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật; trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn bay... Mỗi đoàn viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm “Làm chủ vùng trời Tổ quốc”, không ngừng phấn đấu rèn luyện, trau dồi bản lĩnh, kỷ luật, năng lực chuyên môn.
Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy trí tuệ, phẩm chất nhân ái, đảm đang; tham gia hiệu quả công tác chuyên môn; xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho bộ đội yên tâm công tác. Tổ chức Công đoàn cần đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hướng vào nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, cải tiến kỹ thuật, góp phần trực tiếp vào nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, duy trì trạng thái SSCĐ của vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.
Các tổ chức quần chúng phải tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức nhiều phong trào thi đua chung, phù hợp với từng lực lượng, từng nhiệm vụ. Hoạt động quần chúng phải hướng mạnh vào cơ sở, bám đơn vị khó khăn, đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, đơn vị đóng quân xa khu dân cư. Tất cả các hoạt động phải hướng đến mục tiêu cao nhất là phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc; xây dựng Quân chủng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Thiếu tướng Vũ Đại Dương - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và Đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn quốc phòng trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công tác Công đoàn giai đoạn 2023 - 2025.

Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK - KQ và Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ và Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Thanh niên Quân chủng rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022 - 2025.
Nhân dịp này, Chính ủy Quân chủng PK-KQ đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 35 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quần chúng, giai đoạn 2021 - 2025.
TRẦN LƯU, BÙI ĐỨC