Trung đoàn Không quân 910 vận chuyển hơn 80 tấn hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ
Những ngày cuối tháng 11-2025, chỉ huy Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân đã chủ động triển khai công tác vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay quyên góp, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả, gần 80 tấn hàng nhu yếu phẩm đã được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910 cùng lực lượng thiện nguyện tiếp nhận, khẩn trương phân loại, đóng gói, vận chuyển và cấp phát đến tận tay từng hộ dân trong những khu vực bị ngập lụt.
Chỉ huy Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan không quân bàn phương án ứng cứu bà con vùng lũ thuộc các xã, phường tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910 đưa hàng cứu trợ đến những vùng bị ngập sâu.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 910 cùng các tổ chức thiện nguyện đến trao quà cho bà con xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, chỉ huy Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân đã chủ động triển khai công tác vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay quyên góp, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn. Từ ngày 20-11 đến 30-11-2025, nhiều tổ chức thiện nguyện, mạnh thường quân trên khắp mọi miền Tổ quốc như: Công ty Ô tô Sài Gòn, Câu Lạc bộ bán tải Bình Dương, Đắk Lắk; Đoàn thiện nguyện Trương Đình Hoàng; dân cư Verosa Park Hồ Chí Minh; bà con Bình Dương; chung cư Hà Đô - Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh... đã chung tay ủng hộ bà con vùng lũ gần 80 tấn hàng gồm: Sữa, mì tôm, gạo, quần áo, chăn, màn, nước uống, sách vở, cùng hàng trăm các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Sau khi tiếp nhận hàng hoá, chỉ huy Trung đoàn 910 đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức phân loại, đóng gói và điều phương tiện vận tải, kết hợp với xe của các đoàn thiện nguyện nhanh chóng chuyển hàng tới các điểm tập kết. Từ đó tiếp tục vận chuyển sâu vào các khu vực bị cô lập, địa bàn chịu thiệt hại nặng do mưa lũ như: Xã Hòa Thịnh, phường Sông Cầu, phường Hòa Hiệp, xã Ô Loan, xã Hòa Xuân... tỉnh Đắk Lắk. Dù khối lượng hàng hóa rất lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã không quản khó khăn, hiểm nguy, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, kỷ luật, an toàn, quyết tâm đưa hàng đến tay người dân nhanh, đúng, đủ và kịp thời nhất.
Đại tá Nguyễn Phú Giang - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 910 cho biết: “Hoạt động vận động và hỗ trợ của đơn vị mang lại nhiều kết quả tích cực đã khẳng định tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, “tương thân tương ái” và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong việc sát cánh cùng chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đây cũng là dịp để bộ đội rèn luyện bản lĩnh, tác phong công tác trong điều kiện khó khăn, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân dân gắn bó bền chặt.”
TẤN LƯƠNG